Đảng - Mùa xuân khát vọng tuổi trẻ

Ảnh: Xuân Phú
Ảnh: Xuân Phú
TP - Như một lẽ tự nhiên, cứ mỗi độ xuân về, khắp mọi miền đất nước lại rộn rã tưng bừng không khí Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng đất nước ngày một phồn vinh.
Ảnh: Xuân Phú
Ảnh: Xuân Phú.

Lẽ tự nhiên ấy bởi trong tiềm thức mỗi người dân Việt Nam, mùa xuân là mùa của sự sinh sôi, đâm chồi, nảy lộc, mùa của sự khởi đầu tốt đẹp. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân nghĩa là sự khởi đầu tốt đẹp. Và sự thật Đảng đã cùng dân tộc làm nên mùa xuân đất nước hôm nay.

Trải bao mùa xuân trong chiến tranh hy sinh, gian khổ, người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình, hạnh phúc, ấm no. Xuân đến với mọi nhà, Tết vui cho mọi người không chỉ là ước nguyện mà là hiện thực đối với mỗi người dân Việt Nam.

Để có mùa xuân ấy, công lao to lớn trước hết thuộc về các thế hệ chiến sĩ Việt Nam anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Họ chính là thế hệ trẻ đi trước! Để có mùa xuân ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam người lãnh đạo và cũng là người tiên phong trong gian khổ hy sinh, đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi thử thách gian lao trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Với sự thật lịch sử đó hình tượng Đảng và mùa xuân dân tộc hòa quyện với nhau như một lẽ tự nhiên vậy. Hơn thế, năm nay lại có phần đặc biệt. Đúng ngày 1 tháng giêng năm Tân Mão là ngày 3 tháng 2 năm 2011, tức ngày kỷ niệm Đảng Cộng sản Việt Nam 81 tuổi.

Sự trùng hợp về thời gian với những con số một là ngẫu nhiên, nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy ngay sau khi Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp làm nên cảm hứng về sự cộng hưởng xuân Tân Mão.

Không khí của Đại hội XI, kết quả của Đại hội đều thể hiện sức xuân tươi trẻ. Sức xuân ấy được cụ thể hóa ngay trong sự tín nhiệm của Đại hội đối với các đại biểu ưu tú của tuổi trẻ. Nhiều đồng chí ủy viên trung ương Đảng khóa XI ở độ tuổi đang sung sức. Có những đồng chí được bầu làm ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khi tuổi mới 35.

Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng cụ thể, những con người cụ thể mà trẻ hóa thực sự đã trở thành xu thế có tính tất yếu của sự phát triển Đảng trong thời kỳ mới. Sức trẻ cũng đồng nghĩa với sự dồi dào về thể lực và trí lực, tràn đầy nhựa sống và niềm đam mê sáng tạo. Tuổi trẻ hôm nay đã và đang thể hiện được điều đó.

Thử thách không phải chỉ trong chiến đấu, mà thử thách trong học tập, lao động sáng tạo cũng vô cùng cam go. Phải vượt lên chính mình, phải từ bỏ những cám dỗ của cuộc sống tầm thường, mà trong đời sống thực cũng như đời sống ảo hôm nay không phải là thiếu.

Có những người đã thật sự trở thành nhân tài trên thế giới trong toán học như Giáo sư Ngô Bảo Châu. Có những người kiên trì vượt khó, năng động tạo nghiệp cho mình và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người khác, góp cho ngân sách hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Nhiều tổ chức Đoàn, nhiều cá nhân đoàn viên sôi nổi tham gia các phong trào thật trẻ nhưng cũng thật hữu ích. Đó là các phong trào mùa hè tình nguyện, phong trào tiếp sức mùa thi, phong trào tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp, phong trào vì người nghèo, phong trào hiến máu nhân đạo…

Thật trẻ bởi vì chỉ có sức trẻ và nhiệt huyết trẻ mới làm được. Hữu ích vì nó không phải là trò chơi, nó đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và cho chính mỗi bạn trẻ hôm nay. Tất cả những điều đó là thử thách, thử thách ngay trong cuộc sống thường nhật. Tất cả những điều đó là thành công, thành công có cơ sở, có nền tảng của một tinh thần trẻ có trí tuệ và nhân cách mới.

Điều này đã tạo nên gương mặt một thế hệ trẻ đầy triển vọng cho đất nước. Và phải chăng tuổi trẻ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là mùa xuân của dân tộc Việt Nam. Những người đi trước hạnh phúc vì có niềm tin ấy.

Mùa xuân này Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tròn 80 năm tuổi. Cộng hưởng Xuân Tân Mão càng cho ta một niềm tin vững chắc vào tương lai dân tộc. Tuổi trẻ Việt Nam nhất định sẽ đưa đất nước Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu như niềm mong ước của Bác Hồ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG