Đang điều tra vụ nữ sinh viên chết lõa thể trong phòng trọ

Khu nhà trọ nơi phát hiện nạn nhân tử vong
Khu nhà trọ nơi phát hiện nạn nhân tử vong
Một nữ sinh viên được phát hiện đã tử vong trên người không mảnh vải che thân, hai chân tím tái… bên trong phòng trọ khóa chặt cửa.

Ngày 2/11, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đang điều tra vụ một nữ sinh viên chết lõa thể trong nhà trọ ở TP Trà Vinh vừa phát hiện vào trưa 1/11.

Theo nguồn tin từ Công an, trưa 1/11, bà P.T.L.P chủ nhà trọ ở khóm 1 (phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) phát hiện có mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ một phòng trọ. Nghi ngờ nên bà P kêu người phá cửa vào thì tá hỏa phát hiện một nữ sinh viên chết lõa thể bên trong.

Nạn nhân được xác định là Tăng Thị H.N (SN 1993, ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng).

Theo một số nhân chứng kể lại, nạn nhân đã chết trong tư thế ngồi, trên người không mảnh vải che thân, hai chân tím tái.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo Công an. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Qua công tác khám nghiệm, ngành chức năng nhận định nạn nhân đã tử vong trước đó nhiều ngày, bởi thi thể đang có dấu hiệu phân hủy nặng. Sau khi hoàn tất thủ tục cần thiết, thi thể của nạn nhân được Công an bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo chủ nhà trọ nơi đây cho biết, nạn nhân vừa đến thuê trọ khoảng hơn tháng nay. Ngoài đang theo học ngành sư phạm ngành Ngữ văn Khmer năm cuối (trường Đại học Trà Vinh), N còn làm thêm công việc bán sim số cho một công ty trên địa bàn TP Trà Vinh.

Cũng theo bà P, trưa 1/11, bà nhận được điện thoại từ người thân của N nhờ đến phòng trọ kiểm tra xem có N ở đó không, bởi từ nhiều ngày qua gia đình không ai liên lạc qua điện thoại được với N. Khi bà P đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện ra sự việc trên.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.