Đảng cầm quyền Úc ủng hộ hôn nhân đồng giới

Cặp “les” Lisa Saffery và Michele Saffery cùng hai con giương biểu ngữ “Hôn nhân cho các bà mẹ”… tại Sydney
Cặp “les” Lisa Saffery và Michele Saffery cùng hai con giương biểu ngữ “Hôn nhân cho các bà mẹ”… tại Sydney
TP - Ngày 3-12, đảng Lao động cầm quyền bỏ phiếu ủng hộ người cùng giới tính cưới nhau và dự luật hôn nhân đồng giới sẽ được Nghị viện Úc xem xét thông qua đầu năm 2012.

> Nếu con yêu người cùng giới

> Hôn nhân đồng tính sẽ được công nhận ở Anh

Cặp “les” Lisa Saffery và Michele Saffery cùng hai con giương biểu ngữ “Hôn nhân cho các bà mẹ”… tại Sydney
Cặp “les” Lisa Saffery và Michele Saffery cùng hai con giương biểu ngữ “Hôn nhân cho các bà mẹ”… tại Sydney .

Tuy nhiên, Thủ tướng Úc, bà Julia Gillard, phản đối người cùng giới tính lấy nhau. Úc hiện cấm hôn nhân đồng giới, nhưng một số bang cho phép nam - nam hoặc nữ - nữ sống chung.

Trước kết quả bỏ phiếu với đa số ủng hộ, nữ Bộ trưởng Tài chính Penny Wong, người đang có mối quan hệ đồng giới, phát biểu: “Đây là một thay đổi quá chậm. Chẳng có gì bền bỉ như khát vọng bình đẳng”.

Bà Wong là thành viên nội các đầu tiên công khai giới tính thứ ba của mình, đồng thời là bộ trưởng Úc gốc Á đầu tiên. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, khoảng 10.000 người đổ ra đường ăn mừng, mang theo lá cờ cầu vồng khổng lồ.

Minh Long
Theo The Age, The Australian

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG