Đang cách ly tập trung, 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
Đang cách ly tập trung, 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bỏ trốn
TPO - 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TPHCM 5 ngày trước và được đưa đi cách ly tập trung ở huyện Củ Chi đã bỏ trốn vào tối 2/5.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 diễn ra ngày 3/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu lực lượng công an, quân đội phối hợp với các địa phương quyết tâm truy vết, tìm kiếm tung tích 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc vừa bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Củ Chi vào đêm 2/5.

“Đây là 2 ca nhập cảnh trái phép, mới cách ly tập trung 5 ngày trước, nguy cơ rất cao. Các lực lượng cần tập trung, quyết tâm tìm và truy vết 2 người trên" - ông Phong nhấn mạnh.

Đang cách ly tập trung, 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bỏ trốn ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp sáng 3/5

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Hữu Hoài Phú, 2 trường hợp vừa bỏ trốn mang quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1999 và năm 2000. Cả 2 đối tượng trên nằm trong nhóm 11 người nhập cảnh trái phép vào TPHCM bị phát hiện và được Công an quận 10 đưa về khu cách ly tập trung Củ Chi 5 ngày trước.

Tối 2/5, sau khi phát hiện cả 2 đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung, huyện Củ Chi đã huy động lực lượng công an các cấp, rà soát từng nhà trọ, điểm lưu trú ngày trong đêm nhưng chưa tìm ra tung tích.

“Có khả năng 2 người này đã trốn sang quận, huyện khác” - ông Nguyễn Hữu Hoài Phú đánh giá.

Đang cách ly tập trung, 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bỏ trốn ảnh 2

Khu cách ly tập trung tại huyện Củ Chi, nơi 2 đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn

Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, chỉ trong một tháng qua, TPHCM đã phát hiện 108 người nhập cảnh trái phép. Con số phát hiện được có thể chỉ là phần nổi của tảng bang. Con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều và quan điểm của thành phố đối với người nhập cảnh trái phép là cần xử lý nghiêm và cách ly phòng dịch theo đúng quy định.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan siết chặt biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, phòng chống nhập cảnh trái phép.

“Các khu cách ly tập trung cần rà soát tất cả các khâu an ninh, an toàn, đảm bảo không có sơ hở trong công tác quản lý, giám sát, dẫn đến việc các đối tượng có thể bỏ trốn” – ông Phong chỉ đạo.

MỚI - NÓNG