Dân vùng biên khốn khổ vì khô hạn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nắng hạn kéo dài, hơn 1.900 nhân khẩu ở thôn Đức Hưng và làng Sơn (đều thuộc xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) lâm vào tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng.

Giữa cái nắng như đổ lửa, hơn 40 độ C, ông Nguyễn Văn Xưởng (trú tại thôn Đức Hưng) chắt chiu từng giọt nước bơm từ giếng khoan của thôn lên. Ông nói, cách đây không lâu giếng của thôn đã hết nước, mọi người góp nhặt kinh phí để nạo vét lại nhưng giờ nước lại bị cặn màu vàng. Để có nước dùng, người dân phải bơm lên chậu để lắng cặn vàng qua đêm rồi mới sử dụng. “Có nước dùng là tốt rồi. Giờ sợ nhất nắng hạn lâu quá giếng sẽ cạn trơ đáy tiếp. Còn nước để nấu nướng sinh hoạt nhà tôi mua loại đóng bình, mỗi ngày dùng hết tầm năm bình loại 20 lít”, ông Xưởng chia sẻ.

Dân vùng biên khốn khổ vì khô hạn ảnh 1

Người dân làng Sơn phải gùi từng chai nước từ khe suối cách xa nhà hơn 3 cây số về sinh hoạt

Ông Siu Uôi, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nan cho biết, trên địa bàn có một vài điểm có thể cung cấp nước sạch cho người dân nhưng cũng không đáp ứng đủ. Theo ông Uôi, năm trước xã nhờ Cty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) hỗ trợ việc chở nước sạch từ nơi khác về cho nhân dân ở thôn Đức Hưng có nước sinh hoạt. Tuy vậy năm nay, Cty cũng đang hỗ trợ nhưng số lượng chưa đủ so với nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Trong khi đó, ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho rằng, để đủ nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân ở tại thôn Đức Hưng và làng Sơn, trước mắt huyện đã huy động các tổ chức chính trị - xã hội dùng xe chở nước sinh hoạt từ các vùng khác đến hỗ trợ cấp nước tạm thời.Về lâu dài, ông Định thông tin, sau khi có thư ngỏ, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã cử đoàn đến khảo sát, bước đầu đã đồng ý xây dựng ở thôn Đức Hưng một nhà máy xử lý nước sạch khoảng 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện UBND huyện vẫn đang đợi ý kiến chính thức từ Quỹ Thiện Tâm.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Gia Lai cho biết, từ tháng 4 đến nay, tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ gia tăng tại nhiều địa phương; lượng mưa và dòng chảy các sông suối thời điểm này cũng rất ít, thấp hơn trung bình nhiều năm. Hiện nhiều hồ chứa thủy lợi lượng nước chỉ còn dưới 50% và nhiều đập dâng đã hết nước. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay có hơn 170ha lúa và hoa màu Gia Lai bị thiệt hại do hạn hán, thiếu nước.

MỚI - NÓNG