Đàn ông hói đầu vẫn hấp dẫn

Đàn ông hói đầu vẫn hấp dẫn
TP - Đối với không ít người đẹp, đàn ông hói đầu đặc biệt hấp dẫn. Tuy nhiên bản thân người trong cuộc vẫn thiếu tự tin. Liệu có thể chinh phục người đẹp với cái đầu… trọc lốc?

Một khi đấng mày râu mỗi ngày bị rụng nhiều hơn 100 sợi tóc và trên vị trí đã mất không xuất hiện những sợi tóc mới – có thể phải bật đèn đỏ, bởi nguy cơ trọc dần vùng trên trán và lan sang đỉnh đầu đã trở thành mối đe dọa có thật.

Đàn ông hói đầu vẫn hấp dẫn ảnh 1

Quy luật nghiệt ngã

Sợi tóc có cuộc đời kéo dài trung bình từ 2 đến 6 năm. Khi ấy sợi tóc lần lượt trải qua ba giai đoạn: tăng trưởng, trưởng thành (ngừng phát triển, rễ tóc chuyển dịch về lối ra chân tóc) và nghỉ ngơi (dễ rụng, thí dụ, trong lúc chải tóc hoặc gội đầu). Có khoảng 80% tổng số sợi tóc nằm trong giai đoạn tăng trưởng; trái lại chí có 3-5% trong giai đoạn nghỉ ngơi. Vẫn xảy ra trường hợp chu kỳ cuộc đời sợi tóc bị rối loạn. Khi ấy số lượng sợi tóc trong giai đọan nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường. Những sợi tóc mới mọc yếu ớt và nhanh rụng hơn. Khoảng trống trên trán sẽ dần mở rộng.

Đàn ông bắt đầu bị rụng tóc nhiều vào quãng giữa 20 và 30 tuổi. Đối với bộ phận là nạn nhân của hội chứng này, các nhà khoa học đã tìm ra quy luật “phần trăm tương ứng”. Cụ thể: tuổi 30 bị rụng 30%, tuổi 40 – bị rụng 40% tổng số tóc có trên đầu...

Gien hói đầu

95% nam giới là nạn nhân của “hói đầu phụ thuộc androgen (hoóc-môn nam giới)”. Dạng hói đầu sớm này gắn liền với sự hiện diện của enzim 5-alfareductasa trong chân tóc. Chính hoóc-môn nam giới testosteron “khiêu khích” enzim nọ tiêu diệt chân tóc. Enzim phá hoại này xuất hiện trong trường hợp cơ thể đối tượng có gien hói đầu – nhân tố có thể kế thừa từ bố hoặc mẹ. Trường hợp thí dụ trong quá khứ người bố từng bị rụng tóc sớm, con trai có thể trở thành nạn nhân. Một khi enzim 5-alfareductasa lên tiếng, một phần chân tóc, nhất là vùng trên trán và đỉnh đầu tóc sẽ mọc ngày càng chậm. Chúng cũng ngày càng mảnh mai, yếu ớt cho đến lúc hoàn toàn biến mất.

Biệt dược có thể phát huy tác dụng tích cực giúp một số người hói. Việc chữa trị càng sớm, hiệu quả càng cao. Hiện thị trường có bán những sản phẩm chứa minoksydil (Rogaine, Loxon, Piloxidil) dùng xoa vào da đầu. Thuốc phát huy tác dụng tăng cường cung cấp máu cho chân tóc, nhờ thế các dưỡng chất cũng nhiều hơn và sợi tóc trở nên khỏe hơn. Cho dù giải pháp này không thể giúp tóc mọc lại, song có thể kìm hãm quá trình rụng tóc tiếp tục.

Giải pháp chữa trị hói đầu do androgen khác là Finasteryd (Propecia) ở dạng viên uống. Thuốc có tác dụng kìm hãm quá trình rụng tóc và làm cho những sợi tóc còn lại khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên tóc sẽ tiếp tục rụng – trường hợp ngừng sử dụng thuốc.

Giải pháp cuối cùng

Trường hợp các loại tân dược tỏ ra vô hiệu, giải pháp chống hói đầu cuối cùng là “trồng” mới. Chỉ tóc của chính bản thân mới có thể sử dụng để “trồng” lại. Tuy nhiên không phải tất cả đều có thể áp dụng. Trước tiên là đối tượng đã bị “trọc lốc” (không còn tóc để cấy ghép), tiếp theo là bệnh nhân tiểu đường, người bị bệnh tim, người áp huyết cao và đối tượng bị bệnh viêm nhiễm da tóc.

* 3 xét nghiệm tối thiểu xác định nguyên nhân hói đầu:

1- Trichogram: Quan sát vài sợi bằng kính hiển vi có thể xác định giai đoạn phát triển và trạng thái sức khỏe của sợi tóc.

2- Xét nghiệm máu: Nhờ xét nghiệm máu, có thể xác định thí dụ, nồng độ estrogen và testosteron, nồng độ sắt và đồng trong huyết tương cũng như sự hiện diện của kháng thể đặc trưng với những bệnh (trong đó có skerodermia), mà triệu chứng có thể là hiện tượng hói đầu.

3- Sinh thiết da đầu. Việc lấy mẫu phẩm da đầu (vài milimét vuông) đủ để xác định thực trạng chân tóc.

Khuê Minh (theo Bác sĩ Gia đình Ba Lan)

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG