Dán nhãn để phân biệt khoai tây Đà Lạt và Trung Quốc

Kiểm tra vựa khoai tây trong chợ Nông sản Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Kiểm tra vựa khoai tây trong chợ Nông sản Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
TP - Ngày 10/11, Ban Quản lý Chợ nông sản Đà Lạt cho biết UBND thành phố Đà Lạt vừa hủy bỏ lệnh cấm nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ, tuy nhiên sẽ triển khai nhiều biện pháp khác để ngăn chặn tình trạng giả mạo khoai Trung Quốc thành khoai Đà Lạt. 

Cụ thể, khi kinh doanh khoai tây Trung Quốc phải có hóa đơn, chứng từ, kiểm định về chất lượng sản phẩm. Tiểu thương chỉ có thể rửa sạch đất đen chứ không được nhuộm đất đỏ Đà Lạt lên khoai Trung Quốc để giả mạo thành khoai Đà Lạt; phải gắn nhãn hiệu trên bao bì, ghi rõ Khoai tây xuất xứ từ Trung Quốc hoặc Khoai tây xuất xứ Đà Lạt để tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Thành phố sẽ lập tổ kiểm tra đột xuất các xe chở khoai tây, lô hàng nào không gắn nhãn mác sẽ bị tịch thu, tiêu hủy. Quầy sạp nào nhuộm đất đỏ Đà Lạt cho khoai tây Trung Quốc sẽ bị xử lý, thu hồi mặt bằng kinh doanh mà không bồi hoàn phần còn lại theo giá trị hợp đồng.

Thời gian gần đây chính quyền thành phố đã cấm nhập khoai tây Trung Quốc vào Chợ nông sản Đà Lạt. Tuy nhiên lệnh cấm này bị các tiểu thương phản ứng; có luật sư cho rằng cấm tiểu thương đưa khoai tây Trung Quốc vào chợ là trái với qui định của pháp luật. 

Muốn ngăn chặn hành vi giả mạo khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt để bảo vệ người tiêu dùng, thành phố Đà Lạt phải triển khai các biện pháp khác cho phù hợp.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.