Dàn nghệ sỹ đã làm sống dậy không khí 'Làn sóng xanh' với nhạc sĩ Lê Quang

TPO - Trước khi nhập viện vì vấn đề sức khỏe, nhạc sỹ Lê Quang có cuộc hội ngộ khán giả, cùng với Bằng Kiều, Thanh Thảo, Đan Trường, Quang Dũng và bà xã của ông, ca sỹ Cam Thơ trong một chương trình do Trung tâm ca nhạc Thúy Nga thực hiện. Những nghệ sỹ đã làm sống dậy không khí “Làn sóng xanh” sôi nổi và đầy cảm xúc một thời. Cũng tại đây, Lê Quang thể hiện góc nhìn của ông khi “cho điểm” một số ngôi sao giải trí mà ông có nhiều thời gian làm việc và gắn bó.

Theo Lê Quang, “giải” nhạy bén, chịu khó trong giới showbiz đáng trao cho hai ngôi sao, phía nam là cố nghệ sỹ Minh Thuận; phía nữ là Thanh Thảo. Thanh Thảo lần đầu tiên góp mặt trong sân chơi Thúy Nga, ở chương trình Music Box số 16. Chị diện váy bồng, tóc xoăn giữ vững “thương hiệu” búp bê và mở màn bằng ca khúc “Chuyện thường tình thế thôi”. Ca khúc này của Lê Quang từng gắn bó với tên tuổi của ca sỹ Hồng Ngọc. Lê Quang, Thanh Thảo, Hồng Ngọc có mối quan hệ bền vững, họ thân nhau đã trên 20 năm. “Búp bê đẹp xinh” tiết lộ: “Có những đêm anh Quang nghe tâm sự của Thảo xong còn viết bài hát tặng Thảo”. Đó là ca khúc “Có phải mình mất nhau”, khi Thanh Thảo chia tay một cuộc tình.

Dàn nghệ sỹ đã làm sống dậy không khí 'Làn sóng xanh' với nhạc sĩ Lê Quang ảnh 1

Thanh Thảo vẫn trẻ trung, xinh đẹp dù đã sang tứ tuần (Ảnh: Chụp từ Music Box 16)

Trong Music Box, Bằng Kiều với Thanh Thảo giữ vai trò là người dẫn chuyện. Bằng Kiều bật mí: Nhạc sỹ Lê Quang sáng tác cực nhanh. Bằng chứng là Lê Quang mới viết xong “Đi về nơi xa”, ca sỹ Minh Thuận đã đặt hàng nhạc sỹ viết ngay cho anh một bài. Thế mà Lê Quang cũng hoàn thành đơn đặt hàng một cách xuất sắc. Ca khúc “Mùa hạ mãi xa” “hit” một thời của Minh Thuận ra đời như thế.

Dàn nghệ sỹ đã làm sống dậy không khí 'Làn sóng xanh' với nhạc sĩ Lê Quang ảnh 2

Bằng Kiều khá hoạt ngôn trong vai trò người dẫn chuyện (Ảnh: Chụp từ Music Box số 16)

Tay Bass nổi tiếng của nhóm rock “Da vàng” ban đầu chỉ sáng tác ca khúc chơi chơi nhưng không ngờ “Đi về nơi xa” quá nổi, nên từ đó Lê Quang chính thức bước vào con đường viết ca khúc và trở thành nhạc sỹ nổi tiếng với nhiều bài hát ghi dấu ấn, chắp cánh cho nhiều giọng ca bay cao, bay xa.

Dàn nghệ sỹ đã làm sống dậy không khí 'Làn sóng xanh' với nhạc sĩ Lê Quang ảnh 3

Lê Quang từng là thành viên của nhóm "Da vàng" vang danh một thời (Ảnh: Chụp từ Music Box số 16)

Ca sỹ Thanh Thảo chính là một trong những nghệ sỹ có duyên với nhạc Lê Quang. Chị kể: Chính nhờ bài hát “Trái tim lầm lỡ” của Lê Quang mà Thanh Thảo đã có một bước phát triển mạnh trong chương trình ca nhạc nổi tiếng thời đó, chương trình “Làn sóng xanh”. Đó chính là ca khúc “hit” tạo nên tên tuổi cho Thanh Thảo lúc bấy giờ. Lê Quang không viết bài hát đó cho Thanh Thảo nhưng chị thấy hay nên xin phép nhạc sỹ cho phép trình bày. Nhờ “Trái tim lầm lỡ”, Thanh Thảo đã có một vị trí cao trong bảng xếp hạng của chương trình “Làn sóng xanh”.

Dàn nghệ sỹ đã làm sống dậy không khí 'Làn sóng xanh' với nhạc sĩ Lê Quang ảnh 4

Lê Quang, Thanh Thảo, Bằng Kiều vui vẻ ôn kỷ niệm thời "Làn sóng xanh"  (Ảnh: Chụp từ Music Box 16)

Bằng Kiều cũng từng đặt hàng Lê Quang viết ca khúc cho mình. Ca khúc “Đốt chút lá khô” của Lê Quang đình đám một thời qua tiếng hát Bằng Kiều: “Chớ khóc nhé khi tình bay xa/Đừng vội quên bao nhiêu ân tình/Ném chiếc lá buồn vào thinh không/Ngồi lặng yên, nghe mưa (…) Hãy hát cho tình yêu, tình yêu/Lá vẫn cứ rơi khi mùa đông về/Hãy hát cho tình yêu người ơi/Đốt chút lá khô riêng mình anh thôi”. Tác giả của “Niềm tin chiến thắng”  cũng là cha đẻ của nhiều ca khúc đổ vỡ trong tình yêu.

Dàn nghệ sỹ đã làm sống dậy không khí 'Làn sóng xanh' với nhạc sĩ Lê Quang ảnh 5

fTác giả "Niềm tin chiến thắng" luôn nở nụ cười tươi trong suốt chương trình (Ảnh: Chụp từ Music Box 16)

Music Box số 16 khá đặc biệt khi kết nối với các ca sỹ ở Việt Nam, như cầu truyền hình. Quang Dũng và Đan Trường ở Việt Nam cũng hội ngộ cùng Lê Quang, Thanh Thảo, Bằng Kiều, Cam Thơ ở Mỹ. Về ca sỹ Quang Dũng, Lê Quang giới thiệu: Đây là ca sỹ mà người ta vẫn nói là hiền nhất trong giới showbiz. “Cũng có nhiều người hiền nhưng Quang Dũng thì hiền thiệt”, Lê Quang khẳng định.  Quang Dũng trình bày hai ca khúc của Lê Quang sau đó giới thiệu một bài hát khiến Đan Trường nổi tiếng sau một đêm. Đó chính là ca khúc “Đi về nơi xa”.

Dàn nghệ sỹ đã làm sống dậy không khí 'Làn sóng xanh' với nhạc sĩ Lê Quang ảnh 6

Đan Trường, Quang Dũng trong "Music Box" số 16

Đan Trường chia sẻ: “Đi về nơi xa” là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời ca hát của anh khiến anh nhớ hoài không quên. Đến nay, đi “sô” Đan Trường vẫn được khán giả yêu cầu hát ca khúc này. Anh nhớ kỷ niệm thời hoàng kim: Một lần đi hát ở sân vận động, khán giả cùng giơ tay và hát theo Đan Trường. Cảm xúc ấy không dễ tìm được trong đời ca hát:  “Trong bóng đêm tôi về ôm cuộc tình lẻ loi/Biết em về đâu mùa hạ, hỡi em về đây mùa đông/Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền/Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau…”.

Đan Trường còn nhắc: Lê Quang đã giúp anh đoạt nhiều giải thưởng ca nhạc trong nước từ ca khúc “Dòng máu Lạc Hồng”. Lê Quang cảm ơn sự xuất hiện của Đan Trường. Nhạc sỹ chia sẻ: Khi nhận được lời mời của Music Box, ông muốn Đan Trường xuất hiện trong chương trình, nên gọi điện cho Hoàng Tuấn, ông bầu của Đan Trường. Nhạc sỹ nhận được câu trả lời nghĩa tình từ Hoàng Tuấn: Riêng đối với Lê Quang thì không cần phải nói gì nhiều. Hoàng Tuấn và Đan Trường sẵn lòng.

Dàn nghệ sỹ đã làm sống dậy không khí 'Làn sóng xanh' với nhạc sĩ Lê Quang ảnh 7

Đan Trường được khán giả khen tặng vẫn trẻ, đẹp như thời đỉnh cao (Ảnh: Chụp từ Music Box 16)

Vợ của nhạc sỹ Lê Quang, ca sỹ Cam Thơ xuất hiện gần cuối chương trình trong bộ đầm màu hồng rực rỡ, gợi cảm. Chị hát “Lạc mất một trái tim”. Nhiều khán giả bất ngờ với giọng hát cuốn hút của bà xã Lê Quang. Kết chương trình Lê Quang nói: Xuất hiện ở Music Box ông muốn thông báo, tác giả “Đi về nơi xa” chưa đi về nơi xa.

Dàn nghệ sỹ đã làm sống dậy không khí 'Làn sóng xanh' với nhạc sĩ Lê Quang ảnh 8 Lê Quang và bà xã, ca sỹ Cam Thơ (Ảnh: Chụp từ Music Box 16)
MỚI - NÓNG