Dàn mẫu khoả thân diễn catwalk tại Tuần lễ thời trang New York

0:00 / 0:00
0:00
TPO - The Black Tape Project gây chú ý tại Tuần lễ thời trang New York với show diễn táo bạo và không tốn một mảnh vải nào.

Hôm Chủ nhật (13/2), The Black Tape Project (Dự án băng đen) đã giới thiệu một trong những bộ sưu tập hở hang nhất tại show diễn ở The Ziegfeld Ballroom (New York, Mỹ). Đây là show diễn nằm trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York, bắt đầu vào ngày 11/2 và kéo dài đến 16/2 tới.

Dàn mẫu khoả thân diễn catwalk tại Tuần lễ thời trang New York ảnh 1

Trong show diễn, những người mẫu hoàn toàn không có một mảnh vải trên cơ thể. Thứ duy nhất giúp họ che đậy những bộ phận nhạy cảm là băng dán màu đen.

Những người mẫu với các kích cỡ khác nhau tự tin sải bước trên sàn catwalk với những đôi sandal cao gót và boot thấp cổ. Đáng nói hơn, trong lúc trình diễn, ông chủ The Black Tape Project, “vua băng dính” Joel Alvarez, trực tiếp tạo hình “trang phục” cho người mẫu trên đường băng.

Dàn mẫu khoả thân diễn catwalk tại Tuần lễ thời trang New York ảnh 2

Nhà thiết kế tạo hình "trang phục" trên cơ thể người mẫu ngay trên sàn catwalk.

Theo Daily Mail, Joel Alvarez thành lập The Black Tape Project vào năm 2008 tại Miami (Mỹ). Thương hiệu thời trang này sử dụng nhiều loại băng dính chuyên dụng, bao gồm cả loại được tráng gương và kim loại, để tạo ra các thiết kế táo bạo.

Alvarez từng tuyên bố, các thiết kế của anh sử dụng băng dán nghệ thuật an toàn cho da. Anh bán trực tuyến các cuộn băng của mình với giá 9,99 USD cho một cuộn băng đen đơn giản và 29,99 USD cho những cuộn nhiều màu sắc hơn.

Dàn mẫu khoả thân diễn catwalk tại Tuần lễ thời trang New York ảnh 3

Người mẫu khoả thân trên sàn catwalk, chỉ dùng băng dính để che những bộ phận nhạy cảm.

Trên trang web The Black Tape Project, Alvarez có chia sẻ về cơ duyên đưa đẩy anh thành lập thương hiệu thời trang độc đáo này.

“Một ngày trong năm 2008, tôi là một nhiếp ảnh gia tân binh đang làm việc với một người mẫu. Cô ấy đề nghị tôi sử dụng băng dính trên người cô ấy để hoàn thiện cho bộ trang phục. Tôi thực sự không biết tại sao cô ấy lại muốn làm điều đó nhưng để cho cô ấy vui, tôi đã sử dụng băng dán tạo hình trang phục.

Về cơ bản, tôi chỉ quấn băng dính đen quanh người cô ấy. Sau đó, cô ấy trông giống như giăm bông Giáng sinh bị quấn dây chun khi tôi làm xong. Tôi sẽ không bao giờ cho các bạn xem những hình ảnh này nhưng nó đã làm nảy sinh ý tưởng trong đầu tôi”, anh cho biết.

Dàn mẫu khoả thân diễn catwalk tại Tuần lễ thời trang New York ảnh 4

Alvarez được mệnh danh là "vua băng dính" khi sử dụng băng dính chuyên dụng thay cho quần áo.

Giờ đây, Alvarez đã đi khắp thế giới để giới thiệu sản phẩm của mình và tạo ra những thiết kế mới. Anh gọi những cuốn băng là “phương tiện nghệ thuật”.

Alvarez và thương hiệu của anh được giới thời trang công nhận với phong cách táo bạo và mang lại ý nghĩa mới cho cụm từ “ít hơn là nhiều hơn”.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.