Đan Mạch tăng quỹ viện trợ cho Ukraine thêm 2,6 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đan Mạch có kế hoạch tăng chi tiêu viện trợ quân sự cho Ukraine thêm 17,9 tỷ DKK (tương đương 2,6 tỷ USD).

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đầu tuần này cho biết chính phủ nước này có kế hoạch bổ sung thêm 7,5 tỷ DKK vào quỹ trong năm nay và 10,4 tỷ vào năm tới. Số tiền mới sẽ được dành cho viện trợ quân sự.

Cũng theo bà Mette Frederiksen, "cuộc xung đột ở Ukraine đang ở trong giai đoạn rất quan trọng và Kiev cần sự hỗ trợ của chúng ta hơn bao giờ hết."

Đan Mạch tăng quỹ viện trợ cho Ukraine thêm 2,6 tỷ USD ảnh 1

Tháng 3/2023, Chính phủ Đan Mạch thành lập một quỹ viện trợ cho Ukraine với ngân sách 7 tỷ DKK (1,01 tỷ USD) để hỗ trợ quân sự, dân sự cho Ukraine. Với cam kết bổ sung 17,9 tỷ lần này, Đan Mạch đã nâng tổng số tiền quỹ viện trợ lên đến 24,9 tỷ DKK (tương đương 3,6 tỷ USD).

Trước động thái của Đan Mạch, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định: "Đóng góp lớn này sẽ tăng cường hơn nữa khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine trong thời gian ngắn hạn và trung hạn. Sức mạnh của chúng ta là ở sự đoàn kết".

Kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, Đan Mạch trở thành thành viên của liên minh xe tăng (một nhóm các quốc gia giúp tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine bằng cách cung cấp xe tăng do phương Tây sản xuất). Đan Mạch cùng Đức và Hà Lan sẽ chuyển giao khoảng 100 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine.

Tháng 2/2023, Đan Mạch bắt đầu dự án hiện đại hóa số lượng lớn xe tăng Leopard 1A5 cùng với Hà Lan và Đức. Vào tháng 4, Copenhagen cũng đã cung cấp cho Kiev 19 pháo tự hành CAESAR 8x8.

Đan Mạch cũng tuyên bố sẽ giúp đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16, như một phần trong sáng kiến ​​của liên minh châu Âu.

Theo The Defense Post
MỚI - NÓNG