Bắc Giang:

Dân khốn khổ vì nhà xưởng xả khói mịt mù

0:00 / 0:00
0:00
Nhà xưởng của HTX Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm xả khói ra môi trường
Nhà xưởng của HTX Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm xả khói ra môi trường
TPO - Thời gian qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm ở xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) liên tục nung sấy phụ gia vật liệu xây dựng khi chưa hoàn tất kế hoạch bảo vệ môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Phản ánh đến phóng viên báo Tiền Phong, anh N.V.T, một người dân ở xã Đông Lỗ cho biết, anh sống gần nhà xưởng của HTX Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm thuộc thôn Vân Cẩm. Thời gian qua, vào chiều tối, lò đốt trong nhà xưởng hoạt động, khói tỏa ra mù mịt, gia đình anh phải hứng chịu nên cuộc sống bị ảnh hưởng rất nhiều.

“Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết việc nhà xưởng hoạt động xả khói ra môi trường để cuộc sống được ổn định”, anh T đề nghị.

Ông Nguyễn Văn Được, Trưởng thôn Vân Cẩm thông tin, người dân trong thôn không rõ nhà xưởng thuộc HTX Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm đốt gì, nhưng khói tỏa ra ngoài môi trường có mùi khét và cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng đến hàng trăm gia đình, khiến người dân bất bình. Xưởng này hoạt động từ năm 2020, nằm cách xóm Trại (thuộc thôn Vân Cẩm) chỉ vài trăm mét.

Cũng theo ông Được, ngoài ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh, lò đốt từng làm lúa, hoa màu của hơn chục hộ thôn Đông Lỗ giảm năng suất. “Người dân trong thôn có kiến nghị với cơ quan chức năng của xã và huyện giải quyết vấn đề này, tránh ô nhiễm. Tuy nhiên, đến nay xưởng vẫn hoạt động, chưa được xử lý triệt để”, ông Được thông tin.

Dân khốn khổ vì nhà xưởng xả khói mịt mù ảnh 1

Nhà xưởng của HTX Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm xả khói ra môi trường

Ông Lê Văn Dân, Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ cho hay, nhận được phản ánh của người dân, UBND xã có vào HTX Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm kiểm tra và quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với HTX. Đồng thời, qua kiểm tra, HTX hoạt động không đúng lĩnh vực đăng ký. Nhà xưởng của HTX Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm được xây dựng từ việc tận dụng cơ sở sản xuất lò gạch cũ.

“Hai ba hôm nay, người dân phản ánh có khói tỏa ra từ nhà xưởng của HTX Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm, cán bộ xã có vào kiểm tra thì không thấy gì, họ bảo thử lò nên rất khó cho chúng tôi trong việc xử lý”, ông Dân nói.

Ông Vũ Quang Toản, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hiệp Hòa cho biết, cơ quan này và UBND xã Đông Lỗ từng vào HTX Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, HTX không xuất trình được giấy tờ, thủ tục về môi trường.

Tháng 9, trên cơ sở báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh về việc HTX Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm gây ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa có yêu cầu HTX dừng ngay mọi hoạt động gia công nung sấy phụ gia vật liệu xây dựng và hoàn thiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường trước khi hoạt động.

Theo ông Toản, đến ngày 1/11, HTX Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm chưa có đầy đủ hồ sơ thủ tục pháp lý và kế hoạch bảo vệ môi trường gửi về cơ quan chức năng huyện Hiệp Hòa. Khi phóng viên Tiền Phong phản ánh về việc người dân xã Đông Lỗ thông tin nhà xưởng của HTX Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm vẫn hoạt động, tỏa khói ra môi trường, ông Toản cho biết sẽ kiểm tra lại.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...