Dân đổ xô lên rừng tắm suối trong thời tiết nắng nóng

Nắng nóng dữ dội những ngày qua khiến nhiều người dân đổ xô vào rừng, đi tìm khe, suối giải nhiệt.
Dân đổ xô lên rừng tắm suối trong thời tiết nắng nóng ảnh 1

Những ngày này, trên địa bàn Nghệ An liên tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ lên đến trên 40 độ C. Để đối phó với sự khắc nghiệt của thời tiết, người dân vào rừng đi tìm khe, suối.

Dân đổ xô lên rừng tắm suối trong thời tiết nắng nóng ảnh 2

Những ngọn thác có tiếng như thác Cây Đa, thác Mưa (huyện Thanh Chương), suối Khe Xanh (huyện Tân Kỳ) thác Khe Kèm (huyện Con Cuông)…. là những điểm đến hấp dẫn của nhiều người. Trong ảnh là người dân tắm suối tại thác Cây Đa ở huyện Thanh Chương.

Dân đổ xô lên rừng tắm suối trong thời tiết nắng nóng ảnh 3

Người dân vào rừng có đủ lứa tuổi nhưng đông nhất là thanh thiếu niên. Những bạn trẻ thích thú thả mình trên những bãi đá để nước “trườn” qua người ở thác Cây Đa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương.

Dân đổ xô lên rừng tắm suối trong thời tiết nắng nóng ảnh 4

Trẻ em vui đùa thỏa thích trong không gian yên bình.

Dân đổ xô lên rừng tắm suối trong thời tiết nắng nóng ảnh 5

Còn những bạn gái thì được vui đùa, các bạn cùng trang lứa tập bơi.

Dân đổ xô lên rừng tắm suối trong thời tiết nắng nóng ảnh 6

Sảng khoái giữa dòng suối tung bọt trắng xóa.

Dân đổ xô lên rừng tắm suối trong thời tiết nắng nóng ảnh 7

Tại suối Khe Xanh, xã Nghĩa Phúc (huyện Tân Kỳ) những ngày này đông vui như hội. Người dân vào trú nắng và tắm đông nghịt. Trong số này có không ít người từ thành phố, vượt hàng chục km lên.

Dân đổ xô lên rừng tắm suối trong thời tiết nắng nóng ảnh 8

Anh Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, ở xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ) thư thái tận hưởng dòng nước trong xanh, mát lạnh giữa tiết trời nắng nóng trên 40 độ C.

Dân đổ xô lên rừng tắm suối trong thời tiết nắng nóng ảnh 9

Núi rừng miền Tây Nghệ An với những khe suối mát lành đã và đang là nơi giải nhiệt miễn phí, lý thú cho người dân miền núi.

Dân đổ xô lên rừng tắm suối trong thời tiết nắng nóng ảnh 10

Vào rừng những ngày này, mọi người thường mang theo nhiều đặc sản cùng vui chế biến bên bờ suối.

Dân đổ xô lên rừng tắm suối trong thời tiết nắng nóng ảnh 11

Nắng nóng ngày hè dường như tan biến dưới những làn nước suối trong mát và niềm vui hội tụ, sẻ chia. Trong ảnh là nhóm bạn trẻ ở huyện Thanh Chương đi dã ngoại, tụ tập tại suối Khe Xanh, huyện Tân Kỳ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.