Đâm vào đuôi xe container, một Bí thư Đảng ủy xã ở Lạng Sơn tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi di chuyển bằng phương tiện xe mô tô trên đường, do trời tối, không quan sát nên ông Long Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn đâm vào đuôi xe container đỗ ven đường, tử vong.

Công an huyện Văn Quan xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết: Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ đêm 11/12, tại Km 36, quốc lộ 1B, thuộc địa phận thôn Hang Nà, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, ông Long Văn Sơn (SN 1977, trú tại xã Hòa Bình, huyện Văn Quan), Bí thư Đảng ủy xã Tú Xuyên điều khiển xe máy, biển kiểm soát: 12U1-174… di chuyển theo hướng Thái Nguyên- Đồng Đăng thì va chạm vào đuôi xe ô tô đầu kéo: 12C-050…do Sầm Văn Tân (SN 1979, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn) điều khiển đang đỗ phía trước, cùng chiều.

Đâm vào đuôi xe container, một Bí thư Đảng ủy xã ở Lạng Sơn tử vong ảnh 1

Phương tiện xe máy hư hỏng nặng, người tử vong - Ảnh: Duy Chiến

Đâm vào đuôi xe container, một Bí thư Đảng ủy xã ở Lạng Sơn tử vong ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Duy Chiến

Hậu quả, ông Sơn bị thương được đi bệnh viện cấp cứu song sáng 12/12 tử vong.

Lực lượng công an huyện Văn Quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.