Đâm thuyền kiểm lâm, gây thương tích cho cán bộ

Kiểm lâm tuần tra.
Kiểm lâm tuần tra.
TPO - Các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép lao thẳng phương tiện vào thuyền của lực lượng bảo vệ rừng, khiến một cán bộ trọng thương.

Ngày 14/3, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn hỏa tốc yêu cầu Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển…vào cuộc điều tra, xử lý vụ chống người thi hành công vụ, khiến một cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang I bị trọng thương.

Công văn Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với VKSND, TAND cùng cấp hoàn thành hồ sơ, nếu có đủ yếu tố thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xét xử lưu động tại khu vực rừng ngập mặn.

Trước đó vào ngày 7/3, Tiểu khu 141 Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1 (huyện Ngọc Hiển) thông báo có một số người cư trú tại xã Tam Giang Tây tổ chức khai thác trái phép cây rừng. Ban quản lý rừng điều một số cán bộ đến hiện trường để kiểm tra.

Khi tới cửa sông Bồ Đề, lực lượng chức năng phát hiện 12 người đi trên 8 phương tiện, trong đó có 5 phương tiện đang vận chuyển trái phép lâm sản.

Bị phát hiện, nhóm đối tượng này lao thẳng phương tiện vào thuyền của lực lượng chức năng, khiến  ông Hồng Văn Minh- cán bộ của Ban quản lý rừng bị thương nặng.

Sau đó, nhóm người này bỏ chạy về hướng xã Tam Giang Tây.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang I phối hợp lực lượng công an, chính quyền địa phương ban đầu xác định người cầm đầu nhóm đối tượng kể trên là H.M (thường trú xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển).

Tỉnh Cà Mau có hơn 100.000 ha rừng, trong đó, rừng ngập mặn có hơn 70.000ha ở huyện Ngọc Hiển, Năm Căn, Đầm Dơi,...Nhiều vụ vi phạm lâm luật do áp lực dân sinh sống rải rác trong rừng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.