Đám cưới 'khủng' hơn 100 cua hoàng đế, hơn 1.000 bào ngư ở Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
 Mâm cỗ cưới ngập tràn cua hoàng đế và bào ngư ở Bắc Ninh thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Ngày 27/2, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một đám cưới "khủng" tại TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh). Thực đơn bữa tiệc gây "choáng" với những món "sơn hào hải vị" như cua hoàng đế, bào ngư, cá hồi áp chảo, trâu chao vừng.

Ngoài ra, mâm cỗ cưới cũng không thể thiếu những món ăn truyền thống như: salad rau xanh, gà hấp lá chanh, xôi lệ mật, canh bóng cổ truyền, cơm chiên, chè sương sa hạt lựu.

Theo tìm hiểu, đám cưới được tổ chức tại sân bóng Đông Ngàn (TP Từ Sơn), với sức chứa 1.500 khách mời. Hàng trăm nhân viên làm việc liên tục trong nhiều ngày.

Đám cưới 'khủng' hơn 100 cua hoàng đế, hơn 1.000 bào ngư ở Bắc Ninh ảnh 1

Đám cưới gây choáng ngợp với thực đơn cua hoàng đế và bào ngư. - Ảnh: Nhà hàng Hải sản Biển Đông

Đám cưới 'khủng' hơn 100 cua hoàng đế, hơn 1.000 bào ngư ở Bắc Ninh ảnh 2

Đơn vị cung cấp đã chuẩn bị hơn 1.000 con bào ngư Hàn Quốc. Ảnh: Nhà hàng Hải sản Biển Đông

Trên các hội nhóm mạng xã hội, người dùng mạng bình luận sôi nổi về thực đơn của đám cưới. Nhiều người nói đùa "đi đám cưới cũng thấy áp lực".

"Tôi đoán mâm cỗ này không dưới 10 triệu đồng. Ngày vui của người ta, lại có điều kiện, tội gì không làm lớn", Facebooker Trần Anh Dương bình luận.

"Từ rạp cưới đến thực đơn, nhân viên đều rất hoành tráng. Chúc mừng cô dâu, chú rể", tài khoản Băng Châu viết.

Đám cưới 'khủng' hơn 100 cua hoàng đế, hơn 1.000 bào ngư ở Bắc Ninh ảnh 3

Đám cưới được tổ chức tại sân bóng Đông Ngàn (TP Từ Sơn). - Ảnh: Facebook.

Đám cưới 'khủng' hơn 100 cua hoàng đế, hơn 1.000 bào ngư ở Bắc Ninh ảnh 4

Không gian tiệc cưới với sức chứa hơn 1.500 người. - Ảnh: Facebook.

Trao đổi với PV, đại diện nhà hàng chuyên hải sản cho biết đã cung cấp hơn 100 con cua hoàng đế và hơn 1.000 con bào ngư Hàn Quốc cho tiệc cưới ngày 25/2.

Đây đều là những loại hải sản hảo hạng, được nhập khẩu từ nước ngoài với giá đắt đỏ. Cụ thể, cua hoàng đế (hay còn gọi cua Alaska) được nhập khẩu từ Alaska (Bắc Mỹ), giá 2.079.000 đồng/kg; bào ngư được nhập khẩu từ Hàn Quốc, giá 85.000 đồng/con. Dù không tiết lộ mức giá cụ thể cho từng mâm cỗ nhưng nhà hàng này cho biết, đây là thực đơn đám cưới hạng sang.

"Chúng tôi phải chuẩn bị trong nhiều ngày, huy động lượng lớn nhân viên để kịp ngày cưới của cô dâu, chú rể. Đây là một trong những bữa tiệc lớn nhất mà chúng tôi từng tổ chức", vị đại diện nói.


Link gốc: https://dantri.com.vn/doi-song/dam-cuoi-khung-hon-100-cua-hoang-de-hon-1000-bao-ngu-o-bac-ninh-20230227140739089.htm

Theo Minh Nhân/Dân trí
MỚI - NÓNG