Đâm chết chồng vì bị ép sống chung với vợ bé

Đâm chết chồng vì bị ép sống chung với vợ bé
TPO - Dù đã có với nhau 2 mặt con, nhưng Tuấn vẫn muốn vợ mình phải chấp nhận cho vợ bé sống chung nhà. Không kìm chế được cơn tức giận, Thắm cầm dao chém chết chồng.

Tội ác rúng động phố núi

Đâm chết chồng vì bị ép sống chung với vợ bé ảnh 1
Người dân xung quanh kéo đến xem vụ án mạng.

Sáng 16-2, người dân phát hiện Nguyễn Thị Hồng Thắm (29 tuổi) chở đứa con nhỏ vội vàng rời khỏi căn nhà số nhà C5/19 đường Bờ Ngựa, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM - nơi Thắm cùng chung sống với chồng là Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi) - khi trên tay vẫn còn dính máu.

Hốt hoảng, không biết có chuyện gì xảy ra, người dân xung quanh gọi cha ruột của Tuấn vào nhà xem. Ông này tả hỏa khi thấy con trai mình chết ở tầng 2 của căn nhà, với nhiều vết chém sau gáy, lưng và đầu.

Khoảng 2 tiếng sau, trong lúc lực lượng công an huyện Bình Chánh đang phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi thì nhận được tin Thắm đã tới công an phường 14, quận 6, nơi cha mẹ đẻ của Thắm cư trú để tự thú về hành vi giết chồng.

Đâm chết chồng vì bị ép sống chung với vợ bé ảnh 2
Thi thể nạn nhân được công an đưa ra khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, Thắm khai nhận, chồng có quan hệ bất chính với một phụ nữ, cũng là hàng xóm ngay sau nhà. Nhưng điều Thắm không ngờ, là chồng mình dám dẫn phụ nữ ấy về và yêu cầu Thắm phải cho vợ bé sống chung nhà.

Ấm ức, không thể chấp nhận được yêu cầu vô lý của chồng, đêm 15-2, lợi dụng chồng đang say, Thắm cầm dao phay chém nhiều nhát vào đầu, sau gáy, lưng khiến Tuấn chết ngay tại chỗ.

Chiều cùng ngày, công an quận 6 đã di lý Thắm về công an huyện Bình Chánh để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.