Đâm chết 2 người để bảo vệ vợ con

Anh Phạm Quốc Hưng tại tòa.
Anh Phạm Quốc Hưng tại tòa.
TPO - Dù bị đánh gục nhưng thấy những kẻ say rượu lao vào hành hung, ném đá vào vợ và con nhỏ, anh Hung rút dao đâm 2 người tử vong.  

Ngày 13/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Quốc Hưng (SN 1990, ở TP Lào Cai) án 3 năm tù về tội giết người trong trạng thái kích động mạnh.

Diễn biến tại tòa cho thấy, tối 25/8/2016, anh Hưng cùng vợ mình tên Huyền bế con đi dạo trên đường tại huyện Đông Anh (Hà Nội). Khi đi, nam thanh niên mang theo 1 dao gấp, son môi, tỏi… để tránh tà cho con.

Gần tới nhà bố vợ mình, anh Hưng thấy Hoàng Văn Tiến (SN 1964) và Nguyễn Hữu Toán (SN 1969, đều ở cùng thôn với bố vợ anh Hưng) cởi trần đi ngang qua và có dáng vẻ say rượu.

Tiến và Toán có hành vi khiêu khích nhưng bị anh Hưng phản ứng lại nên cả 2 xông vào đấm đá nam thanh niên. Chị Huyền lao vào can ngăn và đẩy chồng mình ra nhưng 2 người đàn ông tiếp tục đánh, nhặt gạch ven đường ném về phía anh Hưng và vợ con.

Thấy vợ con bị đánh, anh Hưng rút dao gấp mang sẵn ra đâm nhiều nhát vào Tiến và Toán khiến cả 2 tử vong.

MỚI - NÓNG