Đâm bạn cùng khu trọ tử vong vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong quá trình sống cùng khu nhà trọ trên Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân (TP Thủ Đức), Quân đã dùng dao đâm H tử vong vì H cho rằng Quân hay nhìn vào phòng trọ của mình.

Ngày 13/12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Quân (sinh năm 1997, thường trú phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, trong quá trình sinh sống tại khu nhà trọ trên Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân (TP Thủ Đức), Quân và anh T.Q.H (sinh năm 1985, thường trú ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) có mâu thuẫn vì anh H cho rằng Quân hay nhìn vào phòng trọ của mình.

Ngày 11/12, khi anh H đẩy xe máy ở trước cửa phòng trọ thì chạm vào xe của Quân nên Quân và anh H xảy ra tranh cãi. Khoảng 45 phút sau, anh H cùng 3 - 4 thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) đến khu nhà trọ, dùng dao đuổi chém Quân nhưng không gây thương tích.

Đâm bạn cùng khu trọ tử vong vì mâu thuẫn nhỏ nhặt ảnh 1

Đối tượng Huỳnh Ngọc Quân.

Khoảng 13h30 ngày 12/12, khi đi ngang phía sau dãy phòng trọ trên, Quân thấy anh H đang ngồi uống nước một mình nên nảy sinh ý định đánh anh H để trả thù.

Quân điều khiển xe máy đến một sạp bán cá, lợi dụng không có người trông coi để lấy 2 con dao.

Sau đó, đối tượng này quay lại chỗ anh H ngồi và dùng dao đâm anh H. Tuy được người dân và lực lượng Công an nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh H đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Quân về nhà ông ngoại ở xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Đến khoảng 19h cùng ngày, biết không thể lẩn trốn, Quân đã đến cơ quan Công an địa phương để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.