Dalot thẳng thừng từ chối Barca, sắp gia hạn hợp đồng với MU

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bất chấp việc được Barcelona quan tâm, hậu vệ cánh phải Diogo Dalot vẫn thẳng thừng từ chối để chuẩn bị gia hạn hợp đồng với M.U.

Diogo Dalot chuyển sang đầu quân cho MU vào tháng 6/2018 với giá 19 triệu bảng. 4 năm đầu tiên gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, Dalot luôn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính. Thậm chí, ở mùa giải 2020/21, hậu vệ người Bồ Đào Nha còn bị đem cho AC Milan mượn.

Tuy nhiên, ở mùa giải này, Dalot đã có sự tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Erik ten Hag. Khả năng phòng ngự và hỗ trợ tấn công của cầu thủ 23 tuổi đã được cải thiện rõ rệt. Nhờ đó, anh được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất Premier League hiện nay.

Dalot thẳng thừng từ chối Barca, sắp gia hạn hợp đồng với MU ảnh 1
Dalot sắp gia hạn hợp đồng với MU.

Chứng kiến sự “lột xác” của Dalot trong màu áo MU, Barcelona đã không ít lần đánh tiếng muốn có sự phục vụ của cựu cầu thủ Porto. Vì vậy, HLV Ten Hag và Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” lập tức kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Dalot hồi tháng 12/2022.

Mặc dù vậy, bản hợp đồng hiện nay giữa MU với Dalot chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2024. Vì vậy, thời gian qua, đội chủ sân Old Trafford đã tích cực tiến hành đàm phán để gia hạn hợp đồng mới với tuyển thủ Bồ Đào Nha tới tháng 6/2028.

Theo tiết lộ của tờ El Mundo Deportivo, Dalot đã quyết định khước từ lời mời gọi của Barca để quyết định gắn bó lâu dài với M.U. Dự kiến, trong vài tuần tới, đôi bên sẽ chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.

Gần như chắc chắn, nếu đặt bút gia hạn hợp đồng mới, mức lương của Dalot ở MU sẽ tăng đáng kể so với con số 25.000 bảng/tuần hiện nay.

Mới đây, Dalot đã trở lại tập luyện sau khi bình phục chấn thương gân khoeo. Nhiều khả năng, cầu thủ 23 tuổi sẽ được HLV Ten Hag đá chính thay Aaron Wan-Bissaka khi anh đạt được trạng thái thể lực sung mãn nhất.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.