HLV Ten Hag hé lộ nguyên nhân giúp Wan-Bissaka hồi sinh ở MU

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Erik ten Hag vừa hé lộ nguyên nhân giúp cậu học trò Aaron Wan-Bissaka thi đấu tiến bộ trong màu áo MU kể từ sau World Cup 2022.

Cho đến trước khi các CLB châu Âu nghỉ thi đấu để các đội tuyển tham dự World Cup 2022 vào cuối tháng 11/2022, Aaron Wan-Bissaka chỉ được HLV Erik ten Hag tung vào sân vỏn vẹn 4 phút. Những tưởng, cầu thủ 25 tuổi sẽ bị MU bán trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Tuy nhiên, do Diogo Dalot dính chấn thương sau World Cup 2022 nên Wan-Bissaka được trao cơ hội ra sân thi đấu thường xuyên hơn. Kể từ đầu tháng 12/2022 đến nay, hậu vệ người Anh chỉ có 2 trận không được đá chính.

HLV Ten Hag hé lộ nguyên nhân giúp Wan-Bissaka hồi sinh ở MU ảnh 1
Wan-Bissaka không ngừng tiến bộ trong thời gian qua.

Trải qua 7 lần ra sân trên mọi đấu trường kể từ tháng 12/2022, Wan-Bissaka đóng góp được 1 pha kiến tạo thành bàn. Nếu thường xuyên theo dõi MU thi đấu, có thể dễ dàng nhận thấy, cầu thủ sinh năm 1997 vẫn duy trì được sự chắc chắn nơi khâu phòng ngự. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ tấn công của anh đã được cải thiện rõ rệt.

Trước đây, mỗi khi lên tham gia tấn công, Wan-Bissaka thường lúng túng trong các pha xử lý bóng. Đồng thời, những pha tạt bóng từ cánh phải của anh thường đi sang tận cánh trái. Mặc dù vậy, thời gian gần đây, cựu cầu thủ Crystal Palace xử lý bóng khá lắt léo. Các pha tạt bóng của anh cũng có độ chuẩn xác cao hơn.

Mới đây, HLV Ten Hag đã chỉ ra nguyên nhân giúp Wan-Bissaka thi đấu tiến bộ hơn so với trước đây là nhờ cải thiện được nền tảng thể lực và thoát khỏi những chấn thương.

HLV Ten Hag nói: “Aaron đã thực hiện nghiêm túc các bài tập trong quá trình huấn luyện của MU. Cậu ấy đang cho thấy sự tiến bộ kể từ đầu mùa giải đến nay. Hồi đầu mùa, Wan-Bissaka ở trong tình trạng tồi tệ vì không đủ thể lực để thi đấu. Cậu ấy gặp một vài chấn thương cho đến tháng 11.

Mọi thứ đã thay đổi trong thời gian nghỉ giữa mùa giải. Wan-Bissaka đã làm việc chăm chỉ trong giai đoạn tiền mùa giải cũng như ở chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Một số màn trình diễn của cậu ấy trong một số trận đấu gần đây khá ấn tượng”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.