Đắk Lắk có dự án Thành phố Cà phê sau 10 năm 'thai nghén'

Khánh thành cổng chào dự án sau 10 năm chuẩn bị
Khánh thành cổng chào dự án sau 10 năm chuẩn bị
TPO - Thành phố Cà phê là một hợp phần thuộc “Dự án Thủ phủ Cà phê Toàn cầu”, đã được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đưa vào Nghị quyết 10 năm trước đây về phát triển cà phê bền vững trong thời kỳ mới, từ tháng 5/2008.

Sáng 28/3, Tập đoàn Trung nguyên Legend tổ chức giới thiệu dự án Thành phố Cà phê, thông qua lễ khánh thành cổng chào và mời quan khách trải nghiệm tham quan Bảo tàng thế giới cà phê bằng kính thực tế ảo.

Đắk Lắk có dự án Thành phố Cà phê sau 10 năm 'thai nghén' ảnh 1
 

Nhiều nội dung trong dự án nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa

 

Dự án tổng diện tích 45,45ha, bên bờ Suối Xanh chảy qua nội thành Buôn Ma Thuột. Trong đó, 10 ha được quy hoạch làm đất ở, phần còn lại là cảnh quan và các công trình tiêu biểu cho tính chất của dự án này, như Bảo tàng thế giới Cà phê dự kiến chính thức mở cửa đón khách tham quan từ tháng 11/2018, với hơn 10.000 hiện vật được nhà sưu tầm người Đức Jens  Burg chuyển giao lại.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2019 hạ tầng kỹ thuật 19,4 ha đầu tiên hoàn tất, gồm khu nhà ở kết hợp trung tâm thương mại, trường học, bảo tàng, công viên và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Phần còn lại được tiếp tục thực hiện những năm sau đó.

Đắk Lắk có dự án Thành phố Cà phê sau 10 năm 'thai nghén' ảnh 2 Cà phê và Sách gây cảm hứng sáng tạo
Đắk Lắk có dự án Thành phố Cà phê sau 10 năm 'thai nghén' ảnh 3

 Đội ngũ tiếp viên và khách mời đều mặc trang phục trắng đen

Đắk Lắk có dự án Thành phố Cà phê sau 10 năm 'thai nghén' ảnh 4 Trang trí gợi nhớ lịch sử hình thành và ý nghĩa của thành phố Cà phê
MỚI - NÓNG