Đại tướng Tô Lâm đặt vòng hoa tại khu mộ Karl Marx

0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác Bộ Công an tại khu mộ Karl Marx. Ảnh: N.L
Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác Bộ Công an tại khu mộ Karl Marx. Ảnh: N.L
TPO - Ngày 2/11/2021, theo chương trình làm việc tại Anh, Đại tướng Tô Lâm, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đến đặt vòng hoa tại mộ Karl Marx, nhà triết học, nhà lý luận thiên tài và nhà cách mạng nổi tiếng thế giới - tại nghĩa trang Highgate, thủ đô nước Anh.

Karl Marx được đánh giá là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tới lịch sử loài người. Các tác phẩm của ông đã đặt nền tảng quan trọng cho học thuyết chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sau này. Cho đến nay, học thuyết của ông vẫn còn nguyên giá trị, được nhiều triết gia phương Tây đánh giá cao.

Một triết gia phương Tây đã nhận định, học thuyết của Marx là “Công trình lớn nhất của loài người. Đứng trước học thuyết của Marx như đứng trước một bức tường thành khổng lồ, nhiều đời sau còn phải nghiên cứu tìm hiểu”. Chủ nghĩa Marx là thành tố quan trọng định hướng chủ thuyết làm kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam, đó là “Chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Trên mộ Karl Marx khắc dòng chữ “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại” và “Các nhà triết học chỉ giải thích thế giới bằng các phương thức khác nhau, vấn đề là ở chỗ thay đổi thế giới”. Hàng ngày, nhiều người mang hoa tươi, nến đến đặt trước mộ ông để bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ.

Chuyến thăm khu mộ Karl Marx của Đại tướng Tô Lâm khẳng định truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của nhân dân Việt Nam đối với một trong những nhân vật đã góp phần vạch đường chỉ lối cho một dân tộc từng bị đế quốc, thực dân áp bức đô hộ đi đến con đường ấm no, phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu; đồng thời củng cố niềm tin của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta về con đường tất yếu, khách quan đi lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp, hội đàm với đối tác Anh nhằm tăng cường và thúc đẩy hơn nữa hợp tác chuyên ngành trên lĩnh vực chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, chống rửa tiền và các thách thức an ninh phi truyền thống khác một cách hiệu quả trong thời gian tới.

Karl Marx sinh ngày 5/5/1818 ở TP Trier bên bờ sông Mozel tại Đức. Cùng với Friedrich Engels, ông đã mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại như những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, có tác động to lớn và sâu rộng đối với nhân loại tiến bộ. Ông hoạt động tại London từ năm 1849 cho tới khi qua đời năm 1883.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.