Đại học Quốc gia Singapore là trường số một châu Á

ĐH Quốc gia Singapore.
ĐH Quốc gia Singapore.
Theo bảng xếp hạng của tổ chức tư vấn giáo dục QS, Đại học Quốc gia Singapore đã vươn lên vị trí số một châu Á.

Theo bảng xếp hạng các trường đại học tại châu Á năm 2014 của tổ chức tư vấn giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố ngày 12/5, ĐH Quốc gia Singapore (NUS) đã vượt qua ĐH Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) giành vị trí thứ nhất. Đây là lần đầu tiên NUS đạt được vị trí danh giá này. 

Theo trang Channelnewsasia, trong bảng xếp hạng năm nay, QS bình chọn NUS đứng đầu châu Á về danh tiếng đối với người sử dụng lao động và thứ hai trên phương diện học thuật. 

ĐH Quốc gia Singapore cũng đứng thứ nhất châu Á về đào tạo chuyên ngành khoa học xã hội - quản lý; thứ hai về nghệ thuật - nhân văn, công nghệ, khoa học cuộc sống - y dược và xếp thứ ba về ngành khoa học tự nhiên. 

Bên cạnh đó, một trường khác của đất nước này là đại học Công nghệ Nanyang vươn lên xếp thứ bảy trong top 10 trường tốt nhất châu lục. Đây là vị trí cao nhất mà trường này đạt được từ trước đến nay. 

Danh sách 10 trường đại học hàng đầu châu Á 

Đại học Quốc gia Singapore là trường số một châu Á ảnh 1

Theo A.H

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.