Đại học Lạc Hồng nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Đại học Lạc Hồng nhận Huân chương lao động hạng Nhất
Ngày 17/11, tại sự kiện 20 năm thành lập, Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất. Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, ông Đinh Quốc Thái – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trao cho đại diện trường ĐH Lạc Hồng phần thưởng cao quý này. Tiến sĩ Đỗ Hữu Tài, Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc trong dịp này.

Trường ĐH Lạc Hồng là trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại tỉnh Đồng Nai được thành lập vào năm 1997, hiện nay trường có 11 khoa với 20 ngành đào tạo trình độ đại học, 6 ngành đào tạo thạc sĩ và 2 ngành đào tạo tiến sĩ. tạo. Sau 20 năm thành lập, trường đã đào tạo gần 40.000 cử nhân, 900 thạc sĩ.  Trong 13 lần tham gia Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam từ năm 2005 đến nay, đội Robot Đại học Lạc Hồng có 7 lần đạt giải Nhất. 7 lần đại diện cho Việt Nam đi dự Cuộc thi sáng tạo Robot Châu Á - Thái Bình Dương, Trường Đại học Lạc Hồng đã có 2 lần đạt giải vô địch (năm 2014 tại Ấn Độ và năm 2017 tại Nhật Bản). Trường Đại học Lạc Hồng được Bộ GD-ĐT xếp thứ nhất trong tổng số 59 trường đại học ngoài công lập về chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.

Đại học Lạc Hồng nhận Huân chương lao động hạng Nhất ảnh 1

Tiến sĩ Đỗ Hữu Tài, Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị trường cần tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đầu tư thích đáng cho nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời phải đẩy mạnh chuyển giao công nghệ đề nghị trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực mà tỉnh đang cần, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bám sát thực tiễn của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tăng cường hợp tác đào tạo với doanh nghiệp, đặc biệt là chuyển giao công nghệ hiện đại. Hoàn thiện hơn về chất lượng để sớm đạt chuẩn theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

MỚI - NÓNG