Đại diện Việt Nam diện trang phục nào ở Hoa hậu thế giới?

TPO - Trang phục dạ hội mang nét hiện đại, nhưng với trang phục truyền thống, các hoa hậu vẫn lựa chọn chiếc áo dài nền nã và kín đáo.
Đại diện Việt Nam diện trang phục nào ở Hoa hậu thế giới? ảnh 1

Mai Phương là đại diện đầu tiên đưa Việt Nam đến với đấu trường sắc đẹp quốc tế. Sở hữu chiều cao 1,69m, với màn trình diễn áo yếm dân tộc, cô đã lọt top 15 Hoa hậu Thế giới 2002.

Đại diện Việt Nam diện trang phục nào ở Hoa hậu thế giới? ảnh 2

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tạo thiện cảm với bạn bè quốc tế qua vẻ đẹp Á Đông rạng ngời và tà áo dài e ấp. Với hình thể khá chuẩn, cao 1,72m, số đo 84-60-92, cô cũng vinh dự lọt vào top 15 Hoa hậu thế giới 2004.

Đại diện Việt Nam diện trang phục nào ở Hoa hậu thế giới? ảnh 3

Trong phần thi trang phục dân tộc Hoa hậu Thế giới 2006, Mai Phương Thuý lọt vào top 20 nhờ chiếc áo dài đen đuôi công kết cườm và kim sa của nhà thiết kế Việt Hùng. Chung cuộc, cô đứng ở vị trí thứ 17 nhờ kết quả bình chọn của khán giả rất cao.

Đại diện Việt Nam diện trang phục nào ở Hoa hậu thế giới? ảnh 4

Tại Hoa hậu Thế giới 2012, Hoàng My diện hai chiếc váy của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Đại diện Việt Nam diện trang phục nào ở Hoa hậu thế giới? ảnh 5

Tuy nhiên, bộ trang phục dù được đánh giá là tôn nét đẹp cơ thể, nhưng màu sắc không nổi bật khiến Hoàng My chưa tạo được dấu ấn với BGK.

Đại diện Việt Nam diện trang phục nào ở Hoa hậu thế giới? ảnh 6

Hôm 23/3 vừa qua, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties đưa ra danh sách bình chọn cho danh hiệu Chiếc váy dạ hội đẹp nhất 2015. Bộ váy tượng trưng cho ngọn lửa do Lý Quí Khánh thiết kế cho Lan Khuê tại Hoa hậu thế giới đạt được vị trí cao nhất. 

Đại diện Việt Nam diện trang phục nào ở Hoa hậu thế giới? ảnh 7

Lan Khuê cũng ghi điểm với chiếc áo dài trắng nền nã tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.