Đại diện Việt Nam bất ngờ giành giải Hoa hậu Du lịch các quốc gia 2021

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đẹp Hoàng Hương Ly bất ngờ giành giải thưởng "Hoa hậu Du lịch các quốc gia" trong đêm chung kết Miss Tourism International diễn ra theo hình thức trực tuyến tối 19/12.

Tối 19/12, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2021 (Miss Tourism International) diễn ra tại Malaysia theo hình thức trực tuyến với sự tranh tài của 50 thí sinh.

Người đẹp Jessy Silana Wongsodiharjo đến từ Indonesia đã đăng quang Miss Tourism International 2021. Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này là Hoàng Hương Ly, cô đã lọt vào top 5 và giành được giải thưởng Miss Tourism Metropolitan International - Hoa hậu Du lịch các quốc gia 2021.

Đại diện Việt Nam bất ngờ giành giải Hoa hậu Du lịch các quốc gia 2021 ảnh 1
Đại diện Việt Nam bất ngờ giành giải Hoa hậu Du lịch các quốc gia 2021 ảnh 2

Hoàng Hương Ly lọt vào top 5 và giành giải Miss Tourism Metropolitan International - Hoa hậu Du lịch các quốc gia 2021.

Các gương mặt khác trong top 5 ngoài Hoàng Hương Ly còn có các đại diện Indonesia, Phần Lan, Nigeria và Malaysia. BTC cũng trao giải Miss Tourism Gobal 2021 thuộc về Nigeria, Miss Tourism Queen of the year International 2021 thuộc về Phần Lan, Miss Tourism Cosmopotitan International thuộc về Malaysia.

Ngoài ra, giải Trang phục dân tộc đẹp nhất được trao cho thí sinh đến từ Guatemala, giải thí sinh tài năng thuộc về đại diện của Thụy Điển và giải thưởng thí sinh ăn ảnh trao cho thí sinh đến từ Brazil.

Hoàng Hương Ly sinh năm 1996 tại Gia Lai, được biết đến khi lọt vào Top 5 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 và giành giải thưởng Thí sinh có hình thể đẹp nhất.

Đại diện Việt Nam bất ngờ giành giải Hoa hậu Du lịch các quốc gia 2021 ảnh 3
Đại diện Việt Nam bất ngờ giành giải Hoa hậu Du lịch các quốc gia 2021 ảnh 4

Hoàng Hương Ly sinh năm 1996 tại Gia Lai, được biết đến khi lọt vào Top 5 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 và giành giải thưởng Thí sinh có hình thể đẹp nhất.

Hoa hậu Du lịch Quốc tế được tổ chức từ năm 1994 với sự tham gia của khoảng 80 nước. Việt Nam đã có 11 đại diện tham gia gồm Ngọc Oanh (2002), Vũ Hương Giang (2003), Dương Thùy Linh (2004), Phùng Ngọc Yến (2005), Ngọc Diễm (2008), Phan Hoàng Thu (2013), Nguyễn Diệu Linh (2014), Trần Thị Giao Linh (2018).

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2021 diễn ra bằng hình thức trực tuyến với hơn 50 quốc gia tham dự. Theo quy định thi trực tuyến, các phần dự thi, thí sinh đều quay clip gửi về ban tổ chức. Trong đêm chung kết, ban giám khảo và thí sinh kết nối trực tiếp qua công nghệ rồi giao lưu, công bố kết quả.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.