Đại biểu thanh niên hòa nhịp cùng trẻ em khuyết tật

TPO - Sáng 10/12, đại biểu đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII đã thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo ông Phan Văn Thái, giám đốc Trung tâm, hiện tại, Trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc 147 cháu là trẻ khuyết tật đặc biệt nặng của thành phố. “Trong quá trình làm việc, có các đoàn đến thăm, tặng quà thế này, các cháu rất vui, phấn khởi. Đây cũng là động lực rất lớn để giúp anh em chúng tôi cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà UBND thành phố giao”, ông Thái nói.

Theo ông Thái, công tác chăm sóc các cháu nhỏ cũng gặp nhiều khó khăn, các cán bộ, công nhân viên, các thầy giáo, cô giáo phải như một người mẹ thì mới có đủ điều kiện để chăm sóc các cháu.

Do đều là trường hợp các cháu khuyết tật nặng, hầu như không nghe, hiểu được người khác trao đổi nếu không có người phiên dịch sang ngôn ngữ ký hiệu, nên đoàn đại biểu đại hội Hội LHTN Việt Nam “hòa nhịp” cùng chơi trò chơi vận động với các cháu. Các cháu bé rất vui khi có khách đến thăm, và dành tặng các món quà là những tiết mục văn nghệ thể hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu cho các đại biểu. Các đại biểu cũng trao các món quà đến tận tay các cháu bé tại Trung tâm. 

Đại biểu thanh niên hòa nhịp cùng trẻ em khuyết tật ảnh 1
Đại biểu thanh niên hòa nhịp cùng trẻ em khuyết tật ảnh 2 Các tiết mục văn nghệ bằng ký hiệu của trẻ em tại Trung tâm khiến nhiều người xúc động. Trong ảnh, các cháu bé thể hiện ca khúc Nơi ấy con tìm về
Đại biểu thanh niên hòa nhịp cùng trẻ em khuyết tật ảnh 3
Đại biểu thanh niên hòa nhịp cùng trẻ em khuyết tật ảnh 4 Các cháu bé thực sự khiến người xem cảm phục về ý chí vươn lên và nghị lực sống
Đại biểu thanh niên hòa nhịp cùng trẻ em khuyết tật ảnh 5 Do nhiều cháu bé không nghe được ngôn ngữ bình thường, nên các đại biểu chuyển sang giao lưu bằng trò chơi vận động với các bé
Đại biểu thanh niên hòa nhịp cùng trẻ em khuyết tật ảnh 6
Đại biểu thanh niên hòa nhịp cùng trẻ em khuyết tật ảnh 7 Các cháu bé tại Trung tâm rất vui khi có các anh, các chị là đại biểu Đại hội Hội LHTN Việt Nam về giao lưu cùng
Đại biểu thanh niên hòa nhịp cùng trẻ em khuyết tật ảnh 8 Các đại biểu phát quà đến tận tay các cháu bé tại trung tâm
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.