Đặc vụ Israel bị cáo buộc đứng sau vụ bắt cóc gây sốc ở Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đặc vụ của cơ quan tình báo Israel Mossad bị cáo buộc đã đạo diễn vụ bắt cóc một kỹ sư Palestine ở Malaysia và tra tấn người này trong căn nhà gỗ ở nơi hẻo lánh. Báo chí Malaysia đưa chi tiết vụ việc khiến cảnh sát phẫn nộ.
Đặc vụ Israel bị cáo buộc đứng sau vụ bắt cóc gây sốc ở Malaysia ảnh 1

Một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở Malaysia

Ngày 17/10, báo New Straits Times (NST) đăng bài viết tựa đề “Mossad đứng sau vụ bắt cóc ở Kuala Lumpur”, dẫn đến việc cảnh sát triệu tập quản lý của tờ báo đến để thẩm vấn.

Theo bài viết của NST, Mossad tuyển một nhóm người địa phương để bắt cóc một kỹ sư Palestine ở Malaysia.

Trong chiến dịch mà nhóm thực hiện tháng trước, người đàn ông làm nghề lập trình máy tính được cho là có quan hệ với lực lượng Hamas, bị bắt cóc. Người này bị lôi lên một chiếc xe ở Jalan Yap Kwan Seng, cách không xa tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur.

NST đăng bức ảnh bên trong căn nhà gỗ ở Selangor, nơi nạn nhân bị tra tấn. Bài viết nói rằng các đặc vụ Mossad xuất hiện trong cuộc gọi video để yêu cầu nạn nhân trả lời câu hỏi. Tên của nạn nhân được nêu trong bài báo là Omar ZM Albelbaisy Raeda. Bài viết nói rằng nạn nhân bị nhóm bắt cóc đánh đập để ép trả lời câu hỏi.

Một nguồn tin nói với NST rằng các đặc vụ Israel muốn nạn nhân khai về kinh nghiệm thiết kế ứng dụng máy tính, khả năng của Hamas trong phát triển phần mềm, và các thành viên của một nhóm quân sự của Hamas mà anh ta biết cũng như thực lực của họ.

Bài báo gây sốc cho dư luận Malaya, vì nước này hiếm khi xảy ra bạo lực trên đường phố. Chuyên gia tội phạm P. Sundramoorthy nói rằng đây là hành động khủng bố, hành động phạm tội và không thể tha thứ.

Malaysia không có quan hệ ngoại giao với Israel, nhưng luôn ủng hộ Palestine mạnh mẽ.

Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur Azmi Abu Kassim nói rằng “những chi tiết nhạy cảm” như lời của nhân chứng bị tiết lộ sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra.

Theo hãng thông tấn Bernama, 11 người Malaysia bị tòa án Kuala Lumpur buộc tội bắt cóc người đàn ông Palestine để lấy thông tin về phần mềm hack điện thoại di động.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ án hình sự liên quan đến người Palestine ở Malaysia. Năm 2018, kỹ sư điện Fadi Mohammed al-Batsh người Palestine bị 2 đối tượng đi xe máy truy sát trên đường phố Kuala Lumpur.

Các thông tin nói rằng nạn nhân đã bị đặc vụ Israel sát hại.

Theo ST
MỚI - NÓNG