Đà Nẵng kêu gọi tắt điện hưởng ứng Giờ Trái đất

Đà Nẵng kêu gọi tắt điện hưởng ứng Giờ Trái đất
TPO - Những nơi dùng nhiều bảng quảng cáo, đèn hiệu, đèn chiếu sáng…sẽ được kêu gọi tắt bớt để cùng tiết kiệm điện.

Đó là một trong những hoạt động tại Đà Nẵng nhằm hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra vào ngày 24/3.

Theo đó, tại trụ sở Công ty Điện lực Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc sẽ tắt toàn bộ đèn chiếu sáng tại sân thể thao, trang trí, quảng cáo, bảng hiệu … trong thời gian diễn ra sự kiện. Các điện lực trực thuộc đề nghị nhà hàng, resort, khách sạn, các khách hàng sử dụng nhiều bảng quảng cáo, đèn hiệu  hạn chế điện sử dụng bảng hiệu quảng cáo, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian từ 20g30 đến 21g30 ngày diễn ra sự kiện.

Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng cũng chuẩn bị phương án vận hành đèn chiếu sáng hợp lý, tiết kiệm, tắt bớt đèn tại một số tuyến phố nhưng vẫn đảm bảo an toàn giao thông.

Đà Nẵng kêu gọi tắt điện hưởng ứng Giờ Trái đất ảnh 1 Diễu hành tuyên truyền Giờ Trái đất tại Đà Nẵng

Riêng vào ngày chính thức sự kiện Giờ Trái đất 2018 (24/3/2018), sẽ có buổi mitting, đạp xe diễu hành để tuyên truyền tiết kiệm điện trên các tuyến đường chính như Cầu Rồng, Bạch Đằng, Lý Tự Trọng, Lê Lợi, Lễ Duẩn...

Năm 2017, theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, lượng điện năng tiết kiệm được trong “Giờ Trái đất" 2017 (từ 20h30 - 21h30 ngày 25/03/2017) của toàn hệ thống điện quốc gia là 471.000 kWh, tương đương với khoảng 764 triệu đồng.

Với thông điệp “Hôm nay, tôi sống xanh hơn”, Giờ Trái đất năm 2018 sẽ diễn ra từ 20h30 -21h30 ngày 24/3, nhằm kêu gọi người dân cùng tham gia, hưởng ứng để góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu… vì một tương lai tốt đẹp hơn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.