Cựu vương Leicester xuống hạng lần thứ 12, chạm cột mốc buồn ở Ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Leicester đã có trận đấu hay trước West Ham tại vòng 38 giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, những nỗ lực cuối cùng ấy là không đủ để giữ chân "Bầy cáo" ở lại giải đấu hàng đầu nước Anh.
Cựu vương Leicester xuống hạng lần thứ 12, chạm cột mốc buồn ở Ngoại hạng Anh ảnh 1

Trước vòng 38, mục tiêu của Leicester City là có 3 điểm trong trận gặp West Ham và hi vọng Everton không thắng Bournemouth để trụ hạng thành công. Họ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình với các bàn thắng của Harvey Barnes và Wout Faes để đánh bại West Ham 2-1.

Tuy nhiên, ở trận đấu cùng giờ, Everton cũng đánh bại Bournemouth 1-0 với pha lập công của Doucoure. Chiến thắng tối thiểu giúp họ trụ hạng thành công, qua đó chưa xuống hạng lần nào kể từ năm 1954.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Leicester phải xuống chơi EFL Championship lần đầu tiên kể từ năm 2014. Ấn tượng lớn nhất với đội bóng này là chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015/16. Ngoài ra, Leicester City cũng có thêm FA Cup và Community Shield vào năm 2021. Mùa giải năm nay, họ gặp nhiều vấn đề chủ quan và khách quan nên phải chấp nhận kết cục này.

Với Leicester, họ chính là đội bóng phải xuống hạng nhiều nhất ở giải đấu hàng đầu nước Anh với 12 lần. Họ cũng là nhà vô địch Ngoại hạng Anh thứ hai xuống hạng sau trường hợp của Blackburn Rovers. Một kết cục mà nhiều người hâm mộ bóng đá trung lập cảm thấy tiếc nuối.

HLV Leicester City Dean Smith - người thay thế Brendan Rodgers, tỏ ra không chấp nhận được với kết quả này: "Khi tôi đến đây, Leicester City còn 8 trận đấu và tôi nghĩ chúng tôi cần 11 điểm. Tuy nhiên, chỉ có 9 điểm mà thôi. Thật sự thất vọng, nó không thể như vậy được". Chia tay Ngoại hạng Anh, Leicester City cũng sẽ phải chia tay nhiều trụ cột trước mùa giải mới. Nếu muốn trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh, họ sẽ phải thay đổi nhiều thứ.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.