Cứu thuyền viên Croatia bị dập nội tạng tại khu vực đảo Bạch Long Vỹ

Thuyền viên Magdalenic Ivica được đưa lên tàu cứu hộ
Thuyền viên Magdalenic Ivica được đưa lên tàu cứu hộ
TPO - Một thuyền viên quốc tịch Croatia vừa bị tai nạn lao động nghiêm trọng, dập nội tạng và gãy chân khi đang trên tàu hành trình gần đảo Bạch Long Vĩ.

Theo đó, ngày 1/9, tàu hàng ANTE TOPIC (quốc tịch Mashall Islands, hô hiệu V7TR4) trên đường hành trình trong vùng biển Việt Nam, khi đi qua khu vực cách Hải Phòng 84 hải lý về hướng Đông Đông Nam, gần khu vực đảo Bạch Long Vỹ, thuyền viên Magdalenic Ivica (sinh năm 1987, quốc tịch Croatia) gặp tai nạn trong quá trình lao động. Anh bị dập tạng, chảy máu trong, gãy chân, tình trạng rất xấu, cần được cấp cứu kịp thời.

Trên tàu không đủ trang thiết bị cũng như nhân lực có khả năng chữa trị cho bệnh nhân. Trước tình hình cấp bách, thuyền trưởng gửi yêu cầu trợ giúp khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam).

Ngay lập tức, Trung tâm triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trực tiếp kết nối, hướng dẫn thuyền viên trên tàu thực hiện các bước sơ cấp cứu quan trọng ban đầu với nạn nhân, bên cạnh đó điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 411 thường trực tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I tại Hải Phòng lên đường đi cứu nạn.

Song song với đó, Trung tâm yêu cầu tàu ANTE TOPIC nhanh chóng chuyển hướng, tăng tốc tối đa chạy về Hải Phòng, đồng thời giữ liên lạc liên tục cập nhật tình trạng thuyền viên bị nạn về Trung tâm. Trong quá trình chữa trị, thuyền viên bị nạn sau khi được sơ cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu ổn định, tình trạng sức khỏe ngày càng xấu, đòi hỏi phải được đưa về bờ khẩn cấp.

Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ vào thời điểm này đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 8 (tên quốc tế là Mawar) có gió lớn, biển động, gây nhiều khó khăn cho tàu lực lượng cứu nạn trên đường đi cứu thuyền viên tàu ANTE TOPIC.

Cứu thuyền viên Croatia bị dập nội tạng tại khu vực đảo Bạch Long Vỹ ảnh 1 Thuyền viên bị nạn được chăm sóc trên tàu cứu hộ

Với quyết tâm hết lòng vì người bị nạn, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận, triển khai cập mạn, đưa thuyền viên sang tàu SAR 411 vào lúc 12h12 ngày 1/9/2017.

Mặt khác, Trung tâm triển khai phối hợp với đại lý tàu tại Việt Nam (Công ty TNHH Lê Phạm, tại Hải Phòng) cùng các cơ quan địa phương chuẩn bị điều kiện chữa trị tốt nhất và kịp thời nhất cho nạn nhân.

Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa thuyền viên bị nạn đến cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I tại Hải Phòng và chuyển vào bệnh viện tiếp tục chữa trị. Do được cấp cứu kịp thời, sức khỏe thuyền viên đã qua cơn nguy kịch và bước vào giai đoạn hồi phục.

MỚI - NÓNG