Cựu Thủ tướng Malaysia bị kết tội rửa tiền trong đại án tham nhũng

Ông Najib Razak xuất hiện tại toà hôm nay, 28/7. Ảnh: Reuters
Ông Najib Razak xuất hiện tại toà hôm nay, 28/7. Ảnh: Reuters
TPO - Cựu Thủ tướng Malaysia – ông Najib Razak hôm nay, 28/7, bị tuyên có tội với tất cả 7 cáo buộc, bao gồm tội lạm quyền và rửa tiền, trong phiên xử đầu tiên liên quan tới bê bỗi Quỹ Đầu từ Quốc gia Malaysia (1MDB).

Theo CNA, các cáo buộc chống lại ông Najib – người từng giữ chức Thủ tướng Malaysia từ 2009 đến 2018 – có liên quan đến việc chuyển 9,8 triệu đô la Mỹ từ SRC International, một đơn vị thuộc 1MDB vào tài khoản ông Najib thông qua một số công ty trung gian.

Ông Najib bị tuyên có tội với 3 cáo buộc bội tín, 3 cáo buộc rửa tiền và 1 cáo buộc lạm quyền.

Cựu Thủ tướng bác bỏ toàn bộ các cáo buộc trên. Nhóm luật sư bào chữa của ông Najib cũng lập luận rằng cựu Thủ tướng là nạn nhân của một âm mưu được lên kế hoạch bởi chuyên gia tài chính Low Taek Jho.

Luật sư của ông Najib – Muhammad Shafee Abdullah – sau đó yêu cầu toà hoãn tuyên án cho đến ngày 3/8.

“Như chúng ta đã biết, cả nước đang bị phong toả, nên thân chủ của tôi cũng sẽ không đi đâu cả”, luật sư nói.

Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng không có lý do gì để lùi thời gian tuyên án.

Ngoài vụ án nói trên, ông Najib còn đang đối mặt với 2 vụ án khác liên quan đến quỹ 1MDB.

Trong đó, vụ án tham nhũng liên quan đến cáo buộc rửa tiền 27 triệu ringgit sẽ được xét xử vào ngày 5/7 năm sau.

Hồi năm 2018, chính quyền do ông Najib lãnh đạo đã bị “lật đổ” trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14.

Người kế nhiệm ông Najib - Mahathir Mohamad – sau đó đã kêu gọi mở lại cuộc điều tra về bê bối 1MDB.

Ông Najib sau đó bị cấm xuất cảnh và bị cảnh sát lục soát nhà ở, thu giữ hàng loạt món đồ có giá trị.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG