Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khóc vì làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trả lời xét hỏi ở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Trung Kiên mong muốn được lãnh đạo Nhà nước và Nhân dân tha thứ; còn cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khóc vì sai phạm của mình làm mất uy tín của Đảng.

Bị cáo nhận hối lộ nhiều nhất xin tha thứ

Chiều 25/12, phiên phúc thẩm vụ án “Chuyến bay giải cứu” tiếp tục với phần xét hỏi.

Trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, bị cáo nhận hối lộ nhiều nhất trong số các bị cáo, với số tiền 42,6 tỷ đồng) cho biết, sau khi kết thúc tòa sơ thẩm, bị cáo tác động gia đình khắc phục thêm hậu quả, đến nay đã thực hiện xong.

Trong cáo trạng, Viện kiểm sát cáo buộc ông Phạm Trung Kiên "đưa ra yêu sách, vòi vĩnh, dọa nạt" buộc các doanh nghiệp tham gia chuyến bay giải cứu phải đưa hối lộ 253 với số tiền hơn 42 tỷ đồng.

Số tiền này, giai đoạn xử sơ thẩm Kiên khai đem mua đất ở Quốc Oai (Hà Nội) và Phan Thiết (Bình Thuận). Số còn lại đem về cho vợ hoặc cho chú họ "chưa rõ lai" lịch vay.

Nêu quan điểm luận tội, Viện kiểm sát từng đánh giá Kiên là người nhận hối lộ với "thủ đoạn trắng trợn nhất". Tòa sơ thẩm do đó tuyên bị cáo án chung thân.

Được tòa cho phép trình bày tình tiết mới theo đơn kháng cáo, Kiên cho rằng mình đã khai báo tích cực với cơ quan điều tra sau khi hành vi nhận tiền phát giác.

Đối với nội dung khác liên quan đến vụ án, bị cáo đề nghị tòa cho các luật sư trình bày thay.

“Bị cáo xin lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân tha thứ cho bị cáo, xin HĐXX cho bị cáo được hưởng khoan hồng, sớm trở về với gia đình”, ông Phạm Trung Kiên nói.

Thông tin thêm với HĐXX, luật sư bào chữa của bị cáo Kiên cho hay, dù đã khắc phục toàn bộ hậu quả song gia đình thân chủ của ông vẫn nộp thêm hơn 400 triệu đồng và các khoản án phí khác.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khóc vì làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước ảnh 1

Bị cáo Phạm Trung Kiên.

Tương tự như Kiên, câu trả lời đầu tiên của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng là xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt...

Theo ông Dũng, quá trình điều tra đến xét xử cấp sơ thẩm ông đều thành khẩn khai báo, đã ăn ăn hối cải.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, ông Dũng giữ nguyên nội dung kháng cáo. Tuy nhiên, ông cũng lập luận về hành vi phạm tội của mình có phần bị tòa cấp sơ thẩm chưa “cô đọng” hết được tính chất, mức độ.

Vợ cựu Thứ trưởng khóc nức nở tại tòa xin gỡ phong tỏa tài sản

“Trong suốt quá trình tham gia chuyến bay giải cứu, bị cáo không có ‘âm mưu, ý đồ gì’ khi gặp gỡ các doanh nghiệp. Phần lớn họ tự tìm đến và các lần gặp đó bị cáo không gây khó khăn”, cựu Thứ trưởng rưng rưng khóc.

Cuối phần xét hỏi, ông Dũng liệt kê thêm các thành tích công tác trong quá khứ. Trong khi, có mặt tại tòa, vợ của ông khóc nức nở, mong HĐXX gỡ phong tỏa một số tài sản đã kê biên của gia đình.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khóc vì làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước ảnh 2

Bị cáo Tô Anh Dũng.

Đối với cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng, Viện KSND Tối cao cho biết, từ đầu 2020 - 2021, cơ quan chức năng đã cấp phép và tổ chức hơn 1.000 chuyến bay, đưa hơn 200.000 công dân từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Từ tháng 4/2020 - 1/2022, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã đề xuất lãnh đạo Chính phủ phê duyệt tổ chức 772 chuyến bay đưa công dân về nước, trong đó có 400 chuyến bay giải cứu, 372 chuyến bay combo.

Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 5/2020 - 1/2022, biết vai trò của ông Dũng, 13 cá nhân đại diện cho nhiều doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận, đặt vấn đề để được giải quyết thủ tục. Trong lần gặp đầu tiên, ông Dũng đồng ý với đại diện 13 doanh nghiệp về việc sẽ hỗ trợ, chỉ đạo cấp dưới tại Cục Lãnh sự làm thủ tục giúp cấp phép chuyến bay, tổ chức chuyến bay combo.

Hai bên không thỏa thuận nhưng ông Dũng và các doanh nghiệp đều hiểu sẽ có "phần tiền cảm ơn", cơ quan điều tra cáo buộc.

Theo đó, lần đầu tiên vào tháng 5/2020 tại phòng làm việc ở Bộ Ngoại giao, ông Dũng gặp Hoàng Diệu Mơ (Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) và đã giới thiệu công ty của bà Mơ với hãng hàng không Vietnam Airlines để tổ chức chuyến bay combo.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2020 - 1/2022, ông Dũng đã 8 lần nhận tiền của Mơ (8,5 tỷ đồng); 29 lần nhận tiền các doanh nghiệp khác tại phòng làm việc, nhà riêng, quán cà phê. Tổng cộng, ông Dũng nhận hối lộ 14,1 tỷ đồng và 320.000 USD.

MỚI - NÓNG