Cứu thành công 8 thuyền viên trôi dạt trên biển Khánh Hoà

TPO - Ngày 27/11, tàu SAR 27-01 và tàu Petrolimex 12 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu được 03 thuyền viên của tàu Hải Minh 36 đang trôi dạt trên biển.

Khoảng 20h ngày 26/11/2018, tàu Hải Minh 36 đi Hải Phòng bất ngờ va phải bãi đá ngầm, vị trí va chạm tại khu vực Hòn Trâu Nằm, Vân Phong, Khánh Hòa khi đến tọa độ 12033’N – 109035’E cách bờ biển Nha Trang 27 hải lý về hướng Đông Bắc.

Cứu thành công 8 thuyền viên trôi dạt trên biển Khánh Hoà ảnh 1 Tàu SAR 27-01 và tàu Petrolimex 12 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp cận tàu Hải Minh 36 đang gặp nạn.

Sau khi nhận được thông tin báo nạn từ tàu Hải Minh, Trung tâm  phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt đã xác minh. Kêt quả cho thấy: Sau khi va chạm, tàu Hải Minh 36 bị thủng ở khu vực khoang máy, nước tràn vào tàu. Cú đâm quá mạnh khiến 3 thuyền viên bị rơi xuống nước, còn lại 5 thuyền viên tìm cách cứu tàu sắp chìm dần. Thời tiết chịu ảnh hưởng sau bão số 9, biển động dữ dội. Thuyền trưởng tàu Hải Minh 36 đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Cứu thành công 8 thuyền viên trôi dạt trên biển Khánh Hoà ảnh 2 Tàu SAR27-01 nhanh chóng ứng cứu tàu Hải Minh 36 đang bị hư hỏng rất nặng

Ngay sau đó, Trung tâm đã cho điều động tàu SAR27-01 đang trực tại Nha Trang cơ động khẩn cấp ra hiện trường cứu nạn. Cứu hộ trên tàu đã kịp thời bố trí lực lượng sang tàu bị nạn hỗ trợ bơm nước và chống thủng, tiến hành chăm sóc y tế đối với các thuyền viên, trong đó có 1 thuyền viên bị thương, máu chảy nhiều do va chạm.

Tạm thời, tàu Hải Minh 36 đã khắc phục được sự cố và thoát khỏi bãi đá ngầm, tàu được đưa về neo đậu an toàn tại Vịnh Vân Phong. Toàn bộ 8 thuyền viên sức khỏe dần ổn định.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.