Cứu sống trẻ sơ sinh bị mù do bệnh lậu

Cứu sống trẻ sơ sinh bị mù do bệnh lậu
TPO – Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt TƯ vừa cứu sống một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng viêm kết mạc nặng cả hai mắt do nhiễm bệnh lậu.

Cứu sống trẻ sơ sinh bị mù do bệnh lậu

TPO – Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt TƯ vừa cứu sống một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng viêm kết mạc nặng cả hai mắt do nhiễm bệnh lậu.

Bé Cu đang được các bác sĩ BV Mắt TƯ chăm sóc, điều trị
Bé Cu đang được các bác sĩ BV Mắt TƯ chăm sóc, điều trị. Ảnh: Khánh An

Trước đó, tối 6.5, Khoa Mắt trẻ em tiếp nhận một cháu bé mới 2 tháng tuổi được hai người phụ nữ đứng tuổi từ Hà Tĩnh mang đến, nói là nhặt được ở gần đường tàu, tên là Trần Văn Cu.

Cháu bé nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, hai mắt chảy nhiều mủ vàng. Sau khi khám, các bác sĩ xác định cháu bị viêm kết giác mạc do lậu cầu. Có thể mẹ cháu bé bị lậu, trong quá trình sinh nở không vệ sinh tốt nên đã lây cho con. Khi biết bệnh của bé, hai người phụ nữ lo sợ cháu không chỉ bị lây vi khuẩn lậu mà còn bị HIV nên đã lẳng lặng bỏ cháu ở lại BV.

May mắn là có chị H. (32 tuổi, ở Thanh Hóa) lập gia đình đã 10 năm, chồng bị bị chất độc da cam nên hai anh chị không sinh con, đã từ quê lên viện hàng ngày nhận chăm sóc bé Cu cùng với các y tá khoa Mắt Trẻ em.

Thấy tình cảnh cháu bé đáng thương, nhiều y bác sĩ BV Mắt TƯ đã góp tiền, góp sữa nuôi cháu. Đến hôm nay, sau 1 tuần, bé Cu đã khỏi hoàn toàn mắt bên phải, tuy nhiên mắt trái đã bị thủng do viêm quá lâu. Cháu cũng được xét nghiệm và kết quả cho thấy không bị nhiễm HIV. Các BS cho biết, về lâu dài, cần theo dõi thị lực cho cháu bé, và nếu có điều kiện sẽ ghép giác mạc để đem lại ánh sáng hoàn toàn cho đôi mắt của cháu.

Khánh An

Theo Viết
MỚI - NÓNG