Cứu sống bé năm tuổi bị chém chạm não

Cháu Huỳnh Nhật Hào đã hồi phục sau ca mổ
Cháu Huỳnh Nhật Hào đã hồi phục sau ca mổ
TP - Ngày 3-1, sau ca mổ sọ não kéo dài 2 giờ đồng hồ, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã cứu sống bệnh nhi Huỳnh Nhật Hào (5 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa).

Bác sĩ Hà Văn Dần, Phó khoa gây mê hồi sức BV Đồng Nai, phụ trách ca mổ cho biết, bệnh nhi Hào nhập viện lúc 21 giờ ngày 2-1, trong tình trạng nguy kịch, do bị một vết chém sâu trên đỉnh đầu xuyên tới não, mất nhiều máu, tri giác lơ mơ.

Chiều 2-1, chị Trần Thị Mộng Nga (36 tuổi, mẹ cháu Hào) chơi bài rồi phát sinh mâu thuẫn với Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi, ngụ phường Bửu Hoà). Khi chị Nga về nhà thì Bình tới nhà gây gổ, dọa chém. Biết chị Nga đến công an phường trình báo vụ việc, Bình kéo một số thanh niên mang theo dao, gậy kéo đến nhà chị Nga đập phá, đuổi đánh làm người nhà chị Nga chạy trốn.

Thấy chỉ còn cháu Hào trong nhà, Bình dùng dao chém một nhát vào ngay đỉnh đầu. Thấy cháu Hào bị chém, hàng xóm bồng cháu đi cấp cứu, nhưng Bình chặn lại không cho đưa đi. Đến khi cảnh sát 113 đến, Bình và đồng bọn mới bỏ trốn. 23 giờ cùng ngày, Bình đến công an đầu thú.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG