Cứu sống 15 thuyền viên gặp nạn

Cứu sống 15 thuyền viên gặp nạn
TP - Đồn Biên phòng 54 (ở đảo Cát Bà) và Đồn Biên phòng 38 (ở Đồ Sơn) vừa cứu sống 15 thuyền viên ở ba con tàu gặp nạn do giông lốc, sóng lớn.

> Một ngư dân tử nạn trên biển

Sáng 10-9, tàu HP.2518, chở khoảng 1.500 tấn hàng do ông Trần Văn Lời (47 tuổi, ở xã Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm thuyền trưởng cùng 5 thuyền viên đã bị đắm ở khu vực đảo Long Châu (Hải Phòng) do cơn giông lớn sóng to.

Sáu thuyền viên trôi dạt trên biển đã may mắn được đội tìm kiếm cứu nạn đồn BP 54 cứu sống. Ngay sau đó vài phút, đội TKCN đồn BP 54 tiếp tục cứu 7 thuyền viên trên một tàu bị đắm tại khu vực đảo Long Châu.

Cùng sáng 10-9, tàu QN 8876TS do ông Đinh Văn Đức làm thuyền trưởng đang đánh bắt cá ở khu vực gần đảo Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng) thì bị giông lốc, sóng lớn đánh vỡ mạn thuyền, hỏng máy.

Ba thuyền viên cùng con tàu hỏng trôi dạt trên biển. Sau hơn hai giờ vật lộn với sóng to, gió lớn, ba thuyền viên đã được bộ đội biên phòng đồn 38 cứu sống.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG