Cựu Phó giám đốc Công an Hải Phòng lại hầu tòa

TP - Sáng nay (28/8), TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Dương Tự Trọng (53 tuổi, cựu Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 1, Điều 281 Bộ luật Hình sự. 

Hiện ông Trọng đang thi hành án 16 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Luật sư Nguyễn Đình Hưng (Văn phòng Luật sư Hưng Giang, Đoàn luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho ông Trọng tại tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2001-2002, khi đang giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng), ông Dương Tự Trọng có quan hệ thân thiết với Đồng Xuân Phong (cán bộ Cục Hải quan TP Hải Phòng). Năm 2009, Phong bị Công an TPHCM khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam về hành vi “Buôn lậu” nhưng Phong bỏ trốn.

Ngay sau đó, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã Phong. Bên cạnh gửi quyết định truy nã, Công an TPHCM còn cử cán bộ trực tiếp phối hợp với Công an TP Hải Phòng để truy bắt Phong nhưng không được, dù thời gian này, Phong thường xuyên lẩn trốn tại Hải Phòng.

Đến năm 2011, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm - Công an Hải Phòng có báo cáo rà soát đối tượng truy nã có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, trong đó có Đồng Xuân Phong, gửi ông Dương Tự Trọng - khi đó làm Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng, song ông Trọng không có ý kiến chỉ đạo, cũng không tổ chức triển khai lực lượng truy bắt Phong.

Đến tháng 5/2012, sau khi nhận được thông báo của Dương Chí Dũng (anh trai ông Trọng) về việc bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, ông Trọng liền thông qua Vũ Tiến Sơn (khi đó làm Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng) để yêu cầu Phong cùng phối hợp tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.