TPO - Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Lee Byung-ki.
Trước đó, ông Lee đã bị các công tố viên điều tra với tư cách là nghi phạm, nghi ngờ ông này đã sử dụng 4 tỷ won (3,58 triệu USD) khoản chi phí hoạt động đặc biệt của NIS cho cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Cựu Giám đốc Lee là đối tượng bị điều tra cuối cùng trong trong số ba cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia có liên quan trực tiếp tới vụ cống nạp chi phí hoạt động đặc biệt của cơ quan này.
Các công tố viên xác định khoản tiền này tăng lên từ 50 triệu won lên 100 triệu won (từ 44.700 USD lên 89.400 USD) mỗi tháng dưới thời ông Lee giữ chức Giám đốc cơ quan này.
Đặc biệt, các công tố viên đã tập trung điều tra về ảnh hưởng của khoản tiền này tới việc ông Lee được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống. Điều này dự kiến sẽ xác định việc liệu Viện kiểm sát có thể buộc tội hối lộ đối với ông hay không.

Cùng ngày người thừa kế Samsung bị kết án, các nghi phạm trong vụ dùng video “nóng” tống tiền ông chủ tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc này cũng vướng vòng lao lý.

Phó Chủ tịch kiêm người thừa kế Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) Lee Jae-yong vừa bị kết án 5 năm tù giam về loạt các tội danh, trong đó có hối lộ, liên quan đến bê bối tham nhũng của cựu Tổng thống bị “ngã ngựa” Park Geun-hye.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Seoul và Washington đã bắt đầu tham vấn về việc tiếp tục triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sau thời gian trì hoãn để đánh giá tác động môi trường.

Đáp trả lại vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới nhất của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo sẽ triển khai loạt các thiết bị của Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở căn cứ quân sự Mỹ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, động thái này vấp phải sự phản đối gay gắt từ Trung Quốc.

Hàn Quốc đã công bố kế hoạch về đánh giá tác động môi trường bổ sung của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), dự kiến sẽ kéo dài ít nhất vài tháng.