Cựu danh thủ Stoichkov muốn thay Calisto

Cựu danh thủ Stoichkov muốn thay Calisto
Tính đến cuối tuần qua, đã có 21 ứng cử viên gửi hồ sơ dự tuyển vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển VN. Trong số này có tên cựu tuyển thủ Bulgaria Hristo Stoichkov - người từng đoạt Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng châu Âu năm 1994.
Stoichkov (phải) nhận áo lưu niệm từ tay tổng thư ký Ủy ban Olympic Bahrain tháng 10-2010 - Ảnh: Getty Images
Stoichkov (phải) nhận áo lưu niệm từ tay tổng thư ký Ủy ban Olympic Bahrain tháng 10-2010 - Ảnh: Getty Images.

Stoichkov, 45 tuổi, từng bốn lần vô địch Giải Tây Ban Nha trong màu áo Barcelona từ năm 1990-1995, khoác áo CLB Parma (Ý, 1995-1996), trở lại với Barcelona (1996-1998) trước lúc chuyển sang đá cho Kashiva Reysol (Nhật, 1998-2000)... Stoichkov và tuyển Bulgaria từng gây bất ngờ ở VCK World Cup 1994 tại Mỹ khi đánh bại Đức ở tứ kết và xếp hạng tư chung cuộc.

Stoichkov khởi nghiệp HLV vào năm 2002 khi vừa thi đấu vừa làm trợ lý HLV tại CLB Washington DC, HLV Học viện bóng đá Barcelona từ năm 2003-2004. Từ năm 2004-2007 được chỉ định làm HLV trưởng đội tuyển Bulgaria. Từ tháng 4 đến tháng 10-2007 làm HLV trưởng CLB Celta Vigo (Giải vô địch Tây Ban Nha). Từ tháng 1 đến tháng 6-2009 làm giám đốc kỹ thuật các đội tuyển quốc gia Bulgaria...

Trong hồ sơ dự tuyển gửi đến Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), Stoichkov cho biết ông có bằng HLV loại A do UEFA cấp, có thể giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha và Anh. Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sĩ Hiển cho biết: “Việc Stoichkov nộp đơn ứng cử cho thấy bóng đá VN đã tạo được tiếng vang nhất định trên trường quốc tế. Tuy nhiên, với danh tiếng quá lớn khi còn thi đấu, tôi e Stoichkov khó đến VN do rào cản... tiền lương”.

Sau Stoichkov, một ứng cử viên khác cũng có bề dày thành tích đáng nể là ông Eduardo Martinho Viganda (Bồ Đào Nha, 58 tuổi). Theo như tiêu chí “phải am hiểu bóng đá châu Á” do VFF đưa ra, ông Eduardo Martinho Viganda là người rất sáng giá. Ông Viganda có bằng Đại học TDTT, bằng HLV bóng đá chuyên nghiệp cấp cao nhất, giảng viên bộ môn bóng đá Đại học Lisbon từ năm 1978-1991.

Thời trẻ ông từng chơi cho các CLB Belenenses, Atletico CP, SC Sintrense ở Giải vô địch Bồ Đào Nha. Từ năm 1980 đến tháng 12-2010, ông từng làm HLV trưởng cho 12 CLB ở Bồ Đào Nha, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ai Cập, Hàn Quốc, Iran. Những năm từ 1986-2009, ông Viganda làm trợ lý HLV rồi HLV trưởng đội tuyển trẻ, đội tuyển Bồ Đào Nha, Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan... Ông từng đưa đội tuyển Saudi Arabia đoạt chức vô địch châu Á năm 1996, cùng tuyển Olympic Bồ Đào Nha xếp hạng tư Olympic Atlanta 1996. Mùa bóng 2003-2004 ông cùng CLB Zamalek đoạt chức vô địch Ả Rập Cup - vô địch Ai Cập và Siêu cúp Ả Rập, vô địch Giải Qatar mở rộng cùng đội tuyển Olympic Ai Cập, vô địch Giải K-League cùng CLB FC Seoul (Hàn Quốc) năm 2009, rồi vô địch Posco Cup tại Hàn Quốc năm 2010.

Một ứng cử viên nặng ký khác là ông Hatem Souissi (Tunisia, 56 tuổi) có bằng HLV cao cấp của Đức, HLV - quản lý cao cấp Viện Thể thao Áo, từng làm HLV trưởng đội tuyển U-20, U-23 rồi đội tuyển Malaysia dự AFF Cup 1998 tại VN, vô địch Merdeka Cup cùng Malaysia năm 1995, HLV trưởng đội tuyển Qatar năm 2003-2004...

Trong 21 bộ hồ sơ gửi đến VFF, Anh là nước có nhiều ứng cử viên nhất với bốn người, trong đó có nhân vật khá quen thuộc với bóng đá Đông Nam Á là ông David Booth - từng là HLV trưởng các đội tuyển Brunei, Lào, Myanmar... Kế đến là Bồ Đào Nha và Hà Lan với hai ứng cử viên. Còn lại là các HLV của Đức, Bỉ, Croatia, Bulgaria, Tunisia, Ý, Argentina, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Scotland, Hà Lan, Pháp và Brazil.

Theo Tuổi trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG