Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp tục hầu tòa, bà Thoa vẫn bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
Ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa
Ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa
TP - Hôm nay (22/4), TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án liên quan việc Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) để khu “đất vàng” số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TPHCM) “lọt tay” tư nhân.

Trong số các bị can nêu trên, ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương và Phan Chí Dũng - nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.Ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM cùng 7 bị can khác bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Theo cáo trạng, Sabeco lập liên doanh Sabeco Pearl để xây dựng dự án cao ốc, văn phòng tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TPHCM) trong đó, Sabeco giữ 26% vốn; còn lại thuộc ba công ty tư nhân. Ông Vũ Huy Hoàng và các cấp dưới tại Bộ Công Thương đồng ý việc này và UBND TPHCM cũng chấp thuận cho xây dựng trên khu đất.

Tuy nhiên, đến năm 2016, các doanh nghiệp tư nhân đề nghị Sabeco thoái vốn khỏi liên doanh và được Sabeco cùng Bộ Công Thương đồng ý. Theo đó, khu đất số 2-4-6 từ sở hữu nhà nước bị các công ty tư nhân thâu tóm với giá rẻ, gây thiệt hại 2.713 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương bị xác định có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Vũ Huy Hoàng.

Bà Thoa là người tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Bộ Công Thương chấp thuận chủ trương cho Sabeco thực hiện dự án bất động sản dù đây không phải ngành nghề kinh doanh chính và tham mưu cho cấp trên chỉ đạo Sabeco thoái vốn tại Sabeco Pearl và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cổ phần thấp hơn thực tế.

Tuy nhiên, đến nay bà Thoa vẫn đang bỏ trốn và bị Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol ra lệnh truy nã đỏ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.