Cựu Bí thư xã khai man thành tích bị đề nghị thu hồi Huy chương Kháng chiến

TPO - Tỉnh Bình Định kính trình Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định thu hồi Huy chương kháng chiến hạng Nhất về thành tích kháng chiến chống Mỹ đối với ông Nguyễn Bổn lý do ông này man khai thành tích.

Ngày 31/1, UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Nguyễn Phi Long – Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị thu hồi khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ của ông Nguyễn Bổn. 

Theo đó, xét đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 281/TTr-UBND ngày 8/10/2020 về việc đề nghị thu hồi Huy chương kháng chiến hạng Nhất về thành tích kháng chiến chống Mỹ đối với ông Nguyễn Bổn, lý do: Man khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ (theo Kết luận số 08/KL-UBND ngày 26/9/2019 của UBND huyện Phù Mỹ) và đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 758/TTr-SNV ngày 24/12/2020, UBND tỉnh Bình Định kính trình Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định thu hồi Huy chương kháng chiến hạng Nhất về thành tích kháng chiến chống Mỹ đối với ông Nguyễn Bổn.

Ông Nguyễn Bổn (SN 1952), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ). Ông Bổn được Chủ tịch nước khen thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất theo Quyết định số 2427/QĐ-CTN ngày 16/12/2011.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ ký ban hành kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Bổn - cựu Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ gian dối trong việc lập hồ sơ đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Theo đó, căn cứ lý lịch đảng viên của ông Bổn và Luật thi đua khen thưởng thì hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích của ông Bổn không đúng quy định và không đúng thành tích tham gia cách mạng thực tế.

Liên quan sự việc này, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ trước đó cũng yêu cầu Hội đồng Thi đua khen thưởng xã Mỹ Thọ kiểm điểm, rút kinh nghiệm vào các năm 2004 và 2010 (thời điểm xét thành tích đối với ông Bổn).

Ngoài ra, đề nghị Đảng ủy xã Mỹ Thọ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc về mặt đảng đối với hành vi gian dối trong việc kê khai thành tích của ông này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.