Cứu 18 thuyền viên gặp nạn trên biển

Tàu
Tàu
TPO - Khoảng 17h30 ngày 24 - 12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC Việt Nam) nhận được tin báo nạn từ tàu BĐ 94479 TS trong điều kiện biển động cấp 6, cấp 7.

>Tàu cá bị đâm giữa đêm, 8 ngư dân gặp nạn

>Tàu cá bị đâm giữa đêm, 8 ngư dân gặp nạn

>Nghi vấn quanh hành trình Vinalines Queen

Vào khoảng thời gian trên MRCC Việt Nam nhận được thông tin do ông Nguyễn Văn Bước (Bình Định) là chủ tàu BĐ 94479 TS bị hỏng máy, đang thả trôi, trong điều kiện thời tiết biển động mạnh cấp 6, cấp 7, trong tình trạng nguy hiểm. Tàu BĐ 94479 TS gặp nạn tại vị trí 11-58N; 109-53E (cách Nha Trang 44 hải lý về phía Đông Đông Nam). Trên tàu có 13 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được tin, MRCC Việt Nam đã yêu cầu đài thông tin duyên hải Nha Trang phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc, hướng dẫn tàu BĐ 94479 TS các biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng thuyền viên; đồng thời yêu cầu các tàu đang hoạt động xung quanh tàu cá BĐ 94479 TS hỗ trợ.

Để đảm bảo tính mạng cho các thuyền viên tàu bị nạn, MRCC Việt Nam đã điều động tàu SAR 2701 đang thường trực tại cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV tại Nha Trang đi cứu nạn.

Đến 06h00 ngày 25 - 12, tàu SAR 2701 đã tiếp cận tàu BĐ 94479 TS và tiến hành các biện pháp để cứu nạn. Tuy nhiên, do thời tiết biển rất xấu, sóng to, công tác cứu nạn thuyền viên tàu BĐ 94479 TS gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn 02 giờ vật lộn với sóng gió, với sự nỗ lực của lực lượng cứu nạn, tàu SAR 2701 đã bắt đầu tiến hành kéo được tàu BĐ 94479 TS về bờ. Hiện SAR 2701 cùng với 13 thuyền viên tàu BĐ 94479 TS đang hành trình trên biển, dự kiến đến 18h ngày 25 – 12 sẽ vào bờ biển Ninh Thuận.

Trước đó khoảng 19h24 ngày 23 - 12, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải khu vực II (Danang MRCC) thuộc Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam nhận được thông tin, vào lúc 13h50 ngày 23 - 12 có một tàu hàng bị mắc cạn, phát tín hiệu cấp cứu bằng pháo hiệu màu đỏ, vị trí bị nạn cách bờ biển thôn An Lộc, xã Quảng Công, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế khoảng 150m. Vì thời tiết gió mạnh cấp 6, cấp 7, biển động rất mạnh, nên chưa thể tiếp cận tàu và liên lạc với tàu.

Danang MRCC đã xác minh được tàu mắc cạn là Onnekas One (mang cờ Malaysia) cùng với 05 thuyền viên, bị hỏng máy, trôi dạt. Danang MRCC đã triển khai nhiều phương pháp cứu nạn, đến 06h00 ngày 25 - 12, Danang MRCC đã chỉ đạo thuyền ngư dân đưa 350m dây từ bờ ra tàu kết nối giữa tàu với bờ.

Sau khi kết nối xong dây từ tàu đến bờ, Danang MRCC tổ chức đưa 05 thuyền viên từ tàu vào bờ bằng phương pháp cho phép tàu thả bè cứu cứu sinh, 05 thuyền viên mặc áo phao rời tàu bằng bè và 02 nhân viên cứu nạn của Danang MRCC kèm đưa bè vào bờ theo dây kết nối từ tàu vào bờ.

Đến 09h30 cùng ngày, tất cả 05 thuyền viên được đưa lên bờ bàn giao cho Biên Phòng Thừa Thiên Huế.

Theo Viết
MỚI - NÓNG