Cướp rút súng dí vào đầu người đi đường hòng lấy xe máy để thoát thân

Đối tượng Đoàn Quốc Dũng khai nhận hành vi tại cơ quan công an. Ảnh: Duy Chiến
Đối tượng Đoàn Quốc Dũng khai nhận hành vi tại cơ quan công an. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Bị truy đuổi sau khi tấn công và cướp tiền trong túi của nữ nhân viên tại cây xăng, Dũng bỏ lại xe của mình để tháo chạy rồi rút súng đe dọa người đi đường hòng lấy xe máy để thoát thân nhưng bất thành...

Khoảng 15h chiều nay (11/2), Đoàn Quốc Dũng (SN 1991; trú thôn Phai Slào, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) đi xe mô tô hiệu Wave đến cây xăng Hồng Phong (thuộc thôn Còn Khoang, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc) vờ mua bảo hiểm xe máy.

Khi thấy nữ nhân viên đang lúi húi viết giấy bán bảo hiểm, Dũng đứng đằng sau dùng tay đánh mạnh vào gáy, làm người phụ nữ này ngã xuống đường rồi  nhanh tay lục túi quần nạn nhân lấy trên 4,5 triệu đồng.

Cướp rút súng dí vào đầu người đi đường hòng lấy xe máy để thoát thân ảnh 1 Khi bị người dân địa phương ném gạch, tên Dũng đã bỏ chiếc xe mô tô rồi chạy trốn lên rừng. Ảnh: Duy Chiến.

Phát hiện vụ việc, một người dân địa phương lấy hòn gạch ném về phía đối tượng gây án khiến đối tượng hoảng hốt bỏ chạy lên khu rừng gần đó. Trên đường tháo chạy, Dũng rút súng dí vào đầu một người dân hòng cướp xe máy nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Cao Lộc phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương khoanh vùng, truy bắt và gần một tiếng đồng hồ sau thì tóm gọn Dũng tại một khu rừng thuộc thôn Phú Xá (huyện Cao Lộc).

Lực lượng chức năng đã tìm thấy, thu được tang vật là khẩu súng quân dụng đã cũ tại một lùm cây trên khu rừng Phú Xá.

Đại tá Ngô Tiến Dũng - Trưởng công an huyện Cao Lộc cho biết, đối tượng Dũng thuộc loại người bất hảo. Trước khi đi cướp ở cây xăng, tên Đoàn Quốc Dũng đã lấy trộm được một chiếc xe mô tô ở khu vực chợ tại thị trấn Thất Khê (huyện Tràng Định, Lạng Sơn).

Hiện vụ việc đang được công an huyện Cao Lộc điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG