Cuộc thi hoa hậu trao 15 vương miện trong đêm chung kết

TPO - Đêm chung kết cuộc thi Face of the Beauty International 2023 gây chú ý khi trao 15 chiếc vương miện trong đêm chung kết ngày 18/3. Người giành chiến thắng năm nay là người đẹp Brazil.

Tối 18/3, đêm chung kết cuộc thi Face of the Beauty International 2023 (Gương mặt của sắc đẹp quốc tế) được diễn ra ở Philippines với chiến thắng thuộc về người đẹp Brazil, ngôi vị Á hậu 1 thuộc về người đẹp Thái Lan.

Đáng chú ý, không chỉ trao các giải Hoa hậu và Á hậu, ban tổ chức cuộc thi còn trao nhiều giải thưởng phụ khác như Teen Face of Beauty International 2023, Trang phục dân tộc đẹp nhất, Trang phục dạ hội đẹp nhất và giải thưởng dành riêng cho từng châu lục...

Cuộc thi hoa hậu trao 15 vương miện trong đêm chung kết ảnh 1Cuộc thi hoa hậu trao 15 vương miện trong đêm chung kết ảnh 2Cuộc thi hoa hậu trao 15 vương miện trong đêm chung kết ảnh 3

Cuộc thi Face of the Beauty International 2023 trao 15 chiếc vương miện trong chung kết.

Cuộc thi năm nay chỉ có khoảng 30 thí sinh tham dự nhưng chung cuộc ban tổ chức đã trao tới 15 giải thưởng phụ cùng 15 chiếc vương miện trên sân khấu.

Sự việc này gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng việc trao quá nhiều giải thưởng trong khi số lượng thí sinh tham gia ít ỏi khiến giá trị của các giải bị hạ thấp.

Trong khi đó, nhiều khán giả bày tỏ sự băn khoăn với lịch sử, chất lượng của cuộc thi Face of the Beauty International. Được khởi xướng từ năm 2011, đây là cuộc thi thường niên với quy mô nhỏ, chưa tạo được sự chú ý với các fan sắc đẹp.

Cuộc thi mỗi năm được tổ chức ở một quốc gia châu Á như Thái Lan, Ấn Độ nhưng thường xuyên được tổ chức ở Philippines. Face of the Beauty International được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền chống lại bạo hành phụ nữ, tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của nữ giới trong thế kỷ 21. Ngoài ra, cuộc thi còn nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong việc bảo vệ hành tinh trước biến đổi môi trường.

Độ tuổi tham gia cuộc thi trong khoảng 15 đến 24 tuổi và không có tiêu chuẩn cụ thể về chiều cao, cân nặng. Chính vì thế, chất lượng thí sinh của sân chơi này vẫn là điều đáng bàn.

Trong quá trình tổ chức cuộc thi năm nay, Face of the Beauty International chỉ thu hút được sự chú ý của khán giả và diễn đàn sắc đẹp Philippines. Việt Nam chưa từng cử đại diện tham gia cuộc thi này.

Điều thú vị đó là Face of the Beauty International cũng là sân chơi tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của một người đẹp Brazil. Trước đó, các mỹ nhân Brazil cũng đăng quang ở những cuộc thi như Miss Charm 2023, Miss Grand International 2022.

Tin liên quan