Cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vòng chung kết Cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng vào cuối năm nay theo format quốc tế, có 4 vị trí Hoa hậu cùng đăng quang trong đêm chung kết gồm Miss Earth, Miss Earth Air, Miss Earth Water và Miss Earth Fire.
Cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại Lâm Đồng ảnh 1

Nhiều người đẹp nổi tiếng tham gia sự kiện của Cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam

Sáng 12/3, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cho biết UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Đào tạo và Giải trí Leading Media tổ chức vòng bán kết và chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2022 tại huyện Lạc Dương (dự kiến ở khu du lịch Làng Cù Lần).

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại Lâm Đồng ảnh 2

Làng Cù Lần, nơi dự kiến tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2022

Theo đó, vòng bán kết diễn ra từ ngày 1/9 -15/12. Top 45 thí sinh được lựa chọn từ vòng thi sơ tuyển có số điểm tổng kết chung cao nhất sẽ được tham gia vòng bán kết với các nội dung thi: Trình diễn trang phục áo dài truyền thống, trang phục áo tắm và trang phục dạ hội.

Top 30 thí sinh được lựa chọn từ vòng thi bán kết có số điểm tổng kết chung cao nhất sẽ được tham gia vòng chung kết với các nội dung: Trình diễn trang phục dân tộc, áo dài truyền thống, trang phục áo tắm, trang phục dạ hội. 5 thí sinh có tổng điểm cao nhất sau các vòng thi trên sẽ thi ứng xử. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 16-30/12.

Miss Earth Vietnam 2022 được tổ chức theo format quốc tế: Chọn ra 4 vị trí Hoa hậu cùng đăng quang trong đêm Chung kết: Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Lửa, Hoa hậu Nước, Hoa hậu Không khí.

Ngoài ra còn có các danh hiệu phụ như Người đẹp tài năng, Người đẹp ảnh, Người đẹp áo tắm, Người đẹp nhân ái, Người đẹp thân thiện, Người đẹp truyền thông, Người đẹp Lang Biang.

Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 18 đến 27, chiều cao 1m60 trở lên, ngoại hình cân đối, tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, có tư cách đạo đức tốt, không có tiền án, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, Công ty TNHH Đào tạo và Giải trí Leading Media từng quyết định tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2021 tại huyện Lạc Dương vào cuối năm ngoái. Công ty này và UBND huyện đã tổ chức buổi họp báo khởi động cuộc thi với sự góp mặt của nhiều hoa hậu, người mẫu nổi tiếng từng là đại diện quốc gia tranh tài tại Hoa hậu Trái đất Thế giới.

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại Lâm Đồng ảnh 3

Họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2021

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên đến ngày 15/11/2021, công ty có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng xin phép tạm dừng tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2021.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.