Cuộc sống khổ vẫn hoàn khổ của 'soái ca ăn mày' sau 9 năm nổi tiếng

Sau khoảng thời gian bất ngờ nổi tiếng và nhanh chóng bị lãng quên, "soái ca ăn mày" đình đám Trung Quốc một thời được cho là đã trở lại cuộc sống lang bạt trên đường phố.

Trình Quốc Vinh trở thành hiện tượng mạng đình đám của Trung Quốc sau bức ảnh chụp lén vào năm 2010.

Khoảnh khắc Quốc Vinh ăn mặc đồ rách rưới bước đi trên đường bất ngờ được chia sẻ rầm rộ. Với vẻ ngoài nổi bật và thần thái cuốn hút, anh được nhiều người săn lùng và đặt biệt danh là "hoàng tử ăn mày", "soái ca ăn mày"... ở thời điểm đó.

Sau một đêm bất ngờ nổi tiếng, hình ảnh Quốc Vinh tràn ngập trên mạng xã hội, các mặt báo, trang tin. Theo Sohu, Trình Quốc Vinh sinh năm 1976 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Cuộc sống khổ vẫn hoàn khổ của 'soái ca ăn mày' sau 9 năm nổi tiếng ảnh 1 "Soái ca ăn mày" Trình Quốc Vinh từng nổi tiếng khắp mạng xã hội vào năm 2010. 
Hoàn cảnh khó khăn nên năm 16 tuổi anh lên thành phố kiếm sống, gửi tiền về quê phụ gia đình. Tuy nhiên, từ năm 2003, người nhà không nhận được bất kỳ tin tức nào của Quốc Vinh. Theo Trình Quốc Thánh, em trai của Quốc Vinh, "soái ca ăn mày" có vợ và 2 con. Năm 2009, vợ và cha anh đã mất trong một tai nạn xe hơi. Người thân nhiều lần lên thành phố tìm kiếm Quốc Vinh nhưng không thành. Năm 2010, sự nổi tiếng đã đưa anh trở về quê đoàn tụ cùng gia đình. Khoảng thời gian sau đó, "soái ca ăn mày" nhận lời tham gia hoạt động quảng cáo, biểu diễn thương mại để kiếm tiền nuôi bản thân và 2 con. Quốc Vinh từng kiếm được hơn 30.000 nhân dân tệ (gần 100 triệu đồng) khi biểu diễn thời trang cho một sự kiện. Tuy nhiên, công việc không được lâu dài vì tinh thần anh bất ổn, thường la hét, kêu khóc trong hậu trường. Dưới bộ trang phục sạch sẽ và lộng lẫy, Quốc Vinh trở nên nhỏ bé, thận trọng và lo lắng. Nhiều người nhận ra vẻ đẹp của "soái ca ăn mày" nằm ở sự tự nhiên và những sàn diễn đã giết chết nó.
Cuộc sống khổ vẫn hoàn khổ của 'soái ca ăn mày' sau 9 năm nổi tiếng ảnh 2 Sự nổi tiếng giúp Quốc Vinh đoàn tụ với 2 con.
Năm 2013, nhận được sự hỗ trợ của chính phủ và các nhà hảo tâm, Quốc Vinh được đưa đến điều trị tại bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, sau khi không còn nhận được trợ cấp, gia đình đã đưa anh về nhà vì không đủ tiền trả viện phí. Bệnh tâm thần của Quốc Vinh ngày một tồi tệ hơn. Anh nhiều lần bỏ nhà đi. Năm 2016, em trai Quốc Vinh nói trong một cuộc phỏng vấn rằng gia đình đã không còn biết tin gì của anh hơn một năm qua. Từ đó trở đi, không còn tin tức gì về Quốc Vinh mãi cho đến gần đây, một nhóm thanh niên đăng ảnh chụp cùng một người đàn ông trong bộ đồ "soái ca ăn mày" từng mặc lên mạng xã hội.
Cuộc sống khổ vẫn hoàn khổ của 'soái ca ăn mày' sau 9 năm nổi tiếng ảnh 3 "Soái ca ăn mày" được cho là đã quay trở lại cuộc sống lang bạt sau 9 năm nổi tiếng.
Thông qua dáng vẻ, dân mạng suy đoán người trong ảnh chính là Trình Quốc Vinh. Không ít người cho rằng nhiều khả năng sau khoảng thời gian bất ngờ nổi tiếng và nhanh chóng bị lãng quên, "soái ca ăn mày" đã trở lại cuộc sống lang bạt trên đường phố một lần nữa.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.