Giới trẻ Trung Quốc ngủ nghỉ ít hơn để làm cùng lúc nhiều nghề

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Với nhiều người trẻ Trung Quốc, một nghề là không đủ để thỏa mãn và ổn định tài chính. Vì vậy, họ quyết định theo đuổi xu hướng "slash career" - làm nhiều công việc cùng một lúc.

Với nhiều người trẻ Trung Quốc, một nghề là không đủ để thỏa mãn và ổn định tài chính. Vì vậy, họ quyết định theo đuổi xu hướng "slash career" - làm nhiều công việc cùng một lúc.

Sau khi máy bay hạ cánh, tiếp viên hàng không Gan Yaojun lập tức khởi động máy ảnh và điện thoại. Đây là lúc chàng trai 28 tuổi bắt đầu công việc thứ hai của mình - một blogger thời trang.

"Tôi đã chọn trở thành một tiếp viên hàng không vì muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng sau khi bắt đầu làm việc, tôi nhận ra những chuyến đi cứ lặp đi lặp lại", Gan nói.

Thay vì từ bỏ nghề nghiệp theo anh là “nhàm chán”, Gan tìm kiếm sự hứng khởi ở những công việc khác. Khi làm cùng một lúc nhiều nghề, 9X nói anh cảm thấy thỏa mãn dù phải dậy sớm hơn, đi ngủ trễ hơn và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, giải trí.

Lịch trình của chàng trai ngoài 20 tuổi có vẻ mệt mỏi với những người có thói quen làm việc 9-5 (làm việc công sở từ 9h đến 17h). Nhưng nó phản ánh lối sống mới của nhiều thanh thiếu niên Trung Quốc.

Những người như Gan đang làm cùng lúc nhiều công việc được gọi là “slasher”. Thuật ngữ này được đặt bởi nhà văn người Mỹ Marci Alboher trong cuốn sách One Person/ Multiple Careers, được xem là một dấu hiệu nhận dạng của thế hệ Millennials (những người sinh từ 1981 đến 1996) tại các nước phương Tây.

Xu hướng slash xuất hiện ở Trung Quốc vào những năm đầu thế kỷ 21 và thực sự bùng nổ trong vài năm trở lại đây.

Tuy nhiên, sự phổ biến của slash làm dấy lên mối lo ngại trong giới phê bình, những người cho rằng đảm nhiệm nhiều vai trò cùng một lúc sẽ ảnh hưởng xấu đến hiệu suất công việc và sức khỏe của người lao động.

Nghề nghiệp song song

Theo kết quả cuộc khảo sát với 6.000 nhân viên văn phòng được thực hiện bởi 51job.com - trang web tuyển dụng Trung Quốc - năm 2015, 40% số người được hỏi cho biết họ đang giữ nhiều chức vụ cùng một lúc.

Khảo sát của Tsingyan Research gần đây chỉ ra có hơn 80 triệu thanh niên có trình độ học vấn cao tại đất nước tỷ dân đang làm ít nhất hai công việc.

Gan (tiếp viên hàng không/ blogger thời trang) đang có hơn 40.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Gan thường chia sẻ những đoạn video ngắn dạy trượt ván, tập thể dục và cách phối đồ. Một clip hướng dẫn các chàng trai xắn gấu quần của 9X thu hút hơn 3.000 lượt thích.

"Đọc những bình luận tích cực sau khi tan làm là lúc hạnh phúc nhất trong ngày của tôi. Công việc thứ hai khiến tôi cảm thấy mãn nguyện và trở thành một người tốt hơn", anh nói.
Trước đây, Gan dành cả ngày nghỉ để ngủ. Còn bây giờ để thực hiện các vlog, anh phải đến phòng tập thể dục thường xuyên. "Tôi đã trở nên khỏe mạnh và có động lực hơn", 9X cho biết.

Tuy vậy, Gan không có ý định từ bỏ công việc tiếp viên hàng không. Nam bloger nói anh cảm thấy không an toàn nếu chỉ gắn bó với một nghề nghiệp.

Đối với những slasher như Gan, tất cả các công việc họ làm đều quan trọng như nhau, không có nghề chính, nghề phụ. Nhưng không có nghề nào có thể khiến những thanh niên này thực sự hài lòng để có thể dồn "toàn tâm toàn ý" vào đấy.

Yang Xiong, giám đốc Viện nghiên cứu thanh thiếu niên và vị thành niên, Viện khoa học xã hội Thượng Hải, cho biết nền kinh tế Trung Quốc đang chuyển từ tăng trưởng tốc độ cao sang phát triển chất lượng cao.

"Nó đòi hỏi mức độ chuyên nghiệp cao hơn và nhiều kỹ năng hơn ở những người trẻ tuổi để có thể thích nghi với những thay đổi”, ông Yang nói.

“Một nghề cho chín” liệu có hơn “chín nghề”?

Zhou Huiquan bắt đầu ngày làm việc tại ĐH Hong Kong (Trung Quốc) lúc 7h30. Cuối ngày làm việc, cô dành ba giờ để tập múa ballet. Sau đó, khi hầu hết đồng nghiệp đã về nhà tắm rửa, đi ngủ, Zhou bắt đầu lên ý tưởng vẽ minh họa cho bộ truyện và cuốn tiểu thuyết mới nhất của cô.

Giống Gan, Zhou (trợ lý giáo sư/ nhà văn/ họa sĩ minh họa truyện tranh/ vũ công ballet) hiếm khi đi ngủ trước 1h sáng.

Yu Hai, giáo sư tại ĐH Phúc Đán, tin rằng xu hướng slash phản ánh sở thích và bản chất của thế hệ trẻ Trung Quốc.

"Khi làm việc, bạn đầu tư không chỉ thời gian và sức lực mà còn cả cảm xúc. Và nếu làm công việc mà mình yêu thích, bạn sẽ có thái độ tích cực và vì vậy sẽ không dễ kiệt sức", Yu nói.

Yu tin rằng sự xuất hiện và phổ biến của những slasher khiến mọi người thấy rằng có rất nhiều cơ hội và lựa chọn việc làm.

"Ngay cả khi không thích công việc hiện tại, bạn cũng không phải phàn nàn hay chán nản. Bạn vẫn có cơ hội khám phá, thử sức trong các lĩnh vực khác", Yu nói.

Gao Wei, giảng viên tại ĐH Kinh tế và Kinh tế Quốc tế Thượng Hải, đồng ý rằng xu hướng slash rất có sức hút, đặc biệt với những người trẻ có trình độ cao.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng thế hệ millennials không nên chạy theo trào lưu này một cách mù quáng vì mỗi nghề nghiệp đều có ngưỡng và hệ thống đánh giá riêng.

Thành công không chỉ được quyết định bởi sở thích và đam mê mà còn phụ thuộc vào kiến thức, kỹ năng, thái độ...

Ngoài ra, nếu chạy đua để làm nhiều việc cùng một lúc nhưng không có mục tiêu, kế hoạch cụ thể, nhiều người dễ rơi vào tình trạng kiệt sức, làm việc không đạt hiệu suất cao.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG