Cung Thanh niên, thiếu nhi Hải Phòng nhìn từ trên cao

TPO - Với khuôn viên rộng, vị trí trung tâm, hàng chục năm qua Cung VHTT Thanh niên và Thiếu nhi Hải Phòng là địa điểm lý tưởng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao dành cho thanh thiếu nhi toàn thành phố.
Cung Thanh niên, thiếu nhi Hải Phòng nhìn từ trên cao ảnh 1

Cung Văn hóa Thể thao (VHTT) Thanh niên Hải Phòng được xây dựng năm 1975, trong khuôn viên hồ quần Ngựa. Với lợi thế vị trí trung tâm thành phố, cạnh hồ An Biên, kết hợp với Sân vận động Lạch Tray và Cung Thiếu nhi đã tạo nên một tổ hợp vui chơi, giải trí, rèn luyện cho thanh thiếu niên, thiếu nhi toàn thành phố Hải Phòng.

Cung Thanh niên, thiếu nhi Hải Phòng nhìn từ trên cao ảnh 2
Nhìn từ trên cao, Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng nằm gọn trong khuôn viên hồ Quần Ngựa, sát hồ An Biên. Trước năm 1945, hồ Quần Ngựa từng tồn tại một trường đua ngựa do người Pháp xây dựng. Sau khi giải phóng miền Bắc, nhà hát Nhân dân được xây dựng sau đó thay thế bằng Cung VHTT Thanh niên.
Cung Thanh niên, thiếu nhi Hải Phòng nhìn từ trên cao ảnh 3
Cung VHTT Thanh niên có tổng diện tích khoảng 60.000m2, 1/3 diện tích là hồ nước bao quanh. Với kiến trúc hình lục giác được bao phủ cây xanh xung quanh, nhà văn hóa đa năng trung tâm có sức chứa tới 3.000 người là địa điểm lý tưởng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao quy mô lớn.
Cung Thanh niên, thiếu nhi Hải Phòng nhìn từ trên cao ảnh 4
Hằng ngày, trung tâm đón hàng nghìn lượt người vào hoạt động, vui chơi giải trí với nhiều loại hình, câu lạc bộ thể thao ngoài trời, trong nhà. Tiêu biểu như: Khiêu vũ, Dance Sport, Yoga, Thanh nhạc, Guitar, MC, Nhảy hiện đại, Cầu lông, Bóng đá, Bóng rổ, Mỹ thuật, các lớp võ thuật...
Cung Thanh niên, thiếu nhi Hải Phòng nhìn từ trên cao ảnh 5
Cách Cung VHTT Thanh niên vài trăm mét trên trục đường Lạch Tray, Cung Thiếu nhi Hải Phòng cũng có vị trí trung tâm, sát hồ An Biên với khuôn viên rộng khoảng 5ha. Sau 49 năm xây dựng, hoạt động và phát triển, Cung Thiếu nhi Hải Phòng đã trở thành một trong những trung tâm thiếu nhi lớn nhất cả nước.
Cung Thanh niên, thiếu nhi Hải Phòng nhìn từ trên cao ảnh 6
Vài năm gần đây, TP Hải Phòng đầu tư khoảng 100 tỷ xây dựng tòa nhà 6 tầng và nhà hát dành riêng cho thiếu nhi thành phố. Qua đó, trung tâm hoạt động sôi nổi với 32 bộ môn văn hóa nghệ thuật, tiêu biểu như: aerobic, zumba, bóng đá, bóng rổ, võ, dance sport, cờ vua, cờ tướng, đàn, nhạc,… dành riêng cho thiếu nhi.
Cung Thanh niên, thiếu nhi Hải Phòng nhìn từ trên cao ảnh 7
Ông Lê Như Hải – Giám đốc Cung thiếu nhi Hải Phòng cho biết, hằng năm, đơn vị phối hợp với Thành đoàn, Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức nhiều cuộc thi cấp thành phố như: Cây đàn tuổi thơ, Tiếng hát sơn ca, Múa nghệ thuật, Giải hội họa… Trải qua gần 50 năm hoạt động và phát triển, Cung thiếu nhi Hải Phòng đã thực sự trở thành vườn ươm mầm, phát hiện tài năng văn nghệ trẻ cho thành phố.
Cung Thanh niên, thiếu nhi Hải Phòng nhìn từ trên cao ảnh 8
Em Nguyễn Bảo Vân (16 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi) chia sẻ, trước đây sức khỏe yếu hay bị ốm vặt và trên lớp em hay mệt mỏi, ngủ gật. Hơn một năm nay tham gia lớp bóng rổ, sức khỏe em tốt hơn hẳn, không còn ngủ gật mỗi khi lên lớp. Ở nhà, em ăn uống theo chế độ tập luyện và cảm giác cũng ngon miệng hơn. "Tập luyện thể thao thường xuyên giúp em có thể lực tốt, tinh thần thỏa mái phục vụ việc học tập”, nữ sinh Nguyễn Bảo Vân nói.
Cung Thanh niên, thiếu nhi Hải Phòng nhìn từ trên cao ảnh 9
Ngoài hoạt động chuyên môn, Cung VHTT Thanh niên và Cung Thiếu nhi Hải Phòng cũng thường xuyên phối hợp với Thành đoàn, các đơn vị sự nghiệp khác tổ chức những hoạt động thanh niên như: vệ sinh bờ biển, xây dựng công trình thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.
Cung Thanh niên, thiếu nhi Hải Phòng nhìn từ trên cao ảnh 10

Mới đây, các Cung, Trung tâm Thanh thiếu nhi đã hoàn thành, trao tặng khu vui chơi thanh thiếu nhi tại thôn Phương Đôi, xã Thụy Hương (Kiến Thụy, Hải Phòng). Khu vui chơi này được trang bị bập bênh, ghế đu, sân bê tông, sân đánh bóng, dụng cụ tập thể dục thể thao... dành cho các em nhỏ tại địa phương.

MỚI - NÓNG