Thanh niên Hải Phòng nhắc người dân giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn tại cây ATM

Thanh niên Hải Phòng nhắc người dân giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn tại cây ATM
TPO - Hơn 150 đoàn viên, thanh niên quận Ngô Quyền, Hải Phòng tham gia chốt hỗ trợ, hướng dẫn việc phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân khi sử dụng cây ATM trên địa bàn quận.

Từ ngày 7/4/2020, Ban Thường vụ Đoàn quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã triển khai mô hình Chốt điểm Thanh niên tại các máy ATM trên địa bàn quận. Sau 3 ngày thực hiện, mô hình đã nhận được sự ủng hộ, khen ngợi của cộng đồng và xã hội.

Thanh niên Hải Phòng nhắc người dân giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn tại cây ATM ảnh 1 Gần 200 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân tại các điểm đặt máy ATM.

Ngay sau khi phát động, gần 160 đoàn viên, thanh niên đã đăng ký tình nguyện tham gia trực chốt tại 40 điểm ATM trên địa bàn quận Ngô Quyền. Tại đây, các đoàn viên, thanh niên sẽ hướng dẫn người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn 2m trong khi xếp hàng chờ lượt.

Bên cạnh đó, việc nhắc nhở sử dụng dung dịch sát khuẩn tay trước và sau khi sử dụng máy ATM cũng được chú trọng trong hoạt động này. Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên còn hỗ trợ trường hợp người cao tuổi, gặp khó khăn trong việc sử dụng thẻ ngân hàng tại máy ATM.

Thanh niên Hải Phòng nhắc người dân giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn tại cây ATM ảnh 2 Ghế nhựa đặt cách nhau 2m và dung dịch sát khuẩn tay được chuẩn bị sẵn để phục vụ người dân sử dụng máy ATM.

Theo bà Phạm Thị Nhung (50 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chia sẻ: “Tôi rất ủng hộ việc làm của các bạn thanh niên trẻ, ai nấy cũng nhiệt tình thậm chí chạy theo phun nước khử khuẩn tay cho những ai quên. Thường khi tới rút tiền mọi người hay quên việc đứng cách nhau 2m để đảm bảo an toàn nay các bạn xếp ghế, nhắc nhở nên ai cũng vui vẻ, ủng hộ”.

Thanh niên Hải Phòng nhắc người dân giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn tại cây ATM ảnh 3 Ngoài ra, các bạn thanh niên còn hỗ trợ cho người cao tuổi gặp khó khăn khi sử dụng thẻ ngân hàng rút tiền tại máy ATM.

“Tôi mỗi lần sử dụng thẻ ngân hàng để rút tiền tại cây ATM sẽ mất rất nhiều thời gian, già rồi nên cứ động đến máy móc là chậm chạp. May giờ có các cháu hỗ trợ nên rút nhanh hơn mọi người không phải chờ đợi lâu” một người cao tuổi trú tại quận Ngô Quyền chia sẻ.

Sau 3 ngày triển khai (7/40/4), quận Đoàn Ngô Quyền đã hỗ trợ cho gần 8.000 lượt người tới rút tiền tại cây ATM. Trong đó có gần 3.000 người cao tuổi được hỗ trợ khi tới rút lương hưu và trợ cấp xã hội.

Thanh niên Hải Phòng nhắc người dân giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn tại cây ATM ảnh 4 Điểm rửa tay dã chiến được khánh thành phục vụ người dân đi mua nhu yếu phẩm và tiểu thương buôn bán tại chợ.

Cũng trong dịp này Thành Đoàn Hải Phòng phối hợp với Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng đã tổ chức khánh thành Điểm rửa tay dã chiến tại chợ Cố Đạo (đường Trần Nhật Duật, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để phục vụ cho người dân khi mua nhu yếu phẩm và các tiểu thương buôn bán tại đây.

MỚI - NÓNG